Mượn chìa khóa mở cửa trộm xe SH của hàng xóm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Khi bạn cùng xóm trọ đưa chìa khóa để mở cửa, Hà Ngọc Bảo thấy có chìa khóa xe SH nên đã nảy ý định trộm cắp xe máy để lấy tiền trả nợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Hà Ngọc Bảo (SN 2001) trú tại huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, sau một thời gian dài lẩn trốn tại Nghệ An.

Trước đó, vào tháng 7-2021, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận tin báo của anh Đoàn Hùng Th, ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm tố giác Hà Ngọc Bảo có hành vi trộm cắp tài sản.

Theo trình báo của anh Th, chiều 4-7, Hà Ngọc Bảo gặp anh Th mượn chùm chìa khóa để xuống mở cổng khu trọ. Anh Th đưa cho Bảo 1 chùm chìa khóa, trong đó có một chìa khóa Smartkey của xe máy Honda SH và 1 chìa khóa đĩa.

Hà Ngọc Bảo tại cơ quan công an

Hà Ngọc Bảo tại cơ quan công an

Khi ra khỏi nhà trọ, anh Th thấy chiếc xe Honda SH của mình đã biến mất, chỉ còn lại ổ khóa đĩa vứt ở chiếc ghế sofa. Anh Th nhắn tin cho Bảo nói đã báo công an, yêu cầu trả xe. Bảo thông tin lại là đã đặt xe lấy 10 triệu đồng; xin cho Bảo 3 ngày thu xếp tiền để chuộc xe và trả xe.

Bảo đề nghị anh Th cho vay 8 triệu lấy tiền chuộc thì sẽ trả xe. Anh Th đồng ý. Sau đó, anh Th đã nhận lại được chiếc xe SH từ nhà xe N.N và nhà xe thông báo thu hộ 8 triệu theo yêu cầu người gửi.

Sau khi trả xe anh Th, Hà Ngọc Bảo lẩn trốn cơ quan công an và cả “chủ nợ”. Tiếp nhận tin báo, CAQ Nam Từ Liêm đã xác minh điều tra làm rõ, song do dịch bệnh Covid-19 nên việc bắt giữ cũng gặp nhiều khó khăn.

Khi bị đưa về trụ sở cơ quan công an, Hà Ngọc Bảo thừa nhận hành vi lấy trộm xe của anh Th. Bảo làm giao hàng nên đã mua trả góp chiếc điện thoại trị giá 10 triệu đồng qua một công ty tài chính. Do giãn cách xã hội, Bảo bị mất thu nhập nên không thể trả nợ và đã bị công ty thường xuyên thúc ép đòi tiền.

Khi thấy trong chùm chìa khóa anh Th đưa có khóa xe máy, nên Bảo đã nảy sinh ý định trộm chiếc xe máy của anh Th để có tiền trả nợ. Để ngăn anh Th phát hiện, Bảo đã sử dụng một chiếc chổi bằng nhựa PVC hơ nóng 1 đầu chặn vừa tay nắm cửa và chặn ở cửa phòng anh Th. Sau đó, Bảo mới đi xuống sân, mở khóa đĩa vứt lại, nổ máy đi về Nghệ An.

Sau khi đạt được thỏa thuận vay tiền với anh Th, Bảo gửi xe máy qua nhà xe N.N tại Nghệ An để trả xe cho bị hại. Cùng ngày, anh Th đã nhận được xe máy từ nhà xe. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho nhân viên nhà xe nhận dạng và xác định Hà Ngọc Bảo là người đã gửi xe cho anh Th.