Muỗi đốt cũng “chọn” người

ANTĐ - Có những người ngồi đâu cũng bị muỗi đốt, có những người lại chẳng bao giờ bị loài côn trùng đáng ghét này làm phiền, vì sao vậy?

Muỗi thích bà bầu: Khí CO2 mà con người thải ra chính là nguồn khí để giúp muỗi định hướng, từ khoảng cách 50m chúng đã có thể thông qua khứu giác để xác định “bữa ăn” của mình. Người trưởng thành, người béo và phụ nữ có thai bao giờ cũng thải ra một lượng CO2 lớn hơn bình thường, vì thế muỗi “thích” 3 loại người này hơn.

Muỗi thích mùi mồ hôi: Trên cơ thể một số người sản sinh ra chất bã có tính acid, mùi này cũng rất kích thích khứu giác của muỗi. Nhất là đối với những người vừa vận động xong, mồ hôi toát ra nhiều, cơ thể sẽ tiết ra acid lactic, tự nhiên trở thành mục tiêu của muỗi. Vì thế cách tốt nhất để tránh khỏi những chiếc vòi đầy nọc này là... lau sạch mồ hôi.

Muỗi thích mỹ phẩm: Các nhà khoa học Mỹ đã dùng máy kiểm tra khứu giác để thử nghiệm với hơn 3.900 vật chất khác nhau, kết quả cho thấy, các loại gel bôi tóc, kem dưỡng da tay, sữa rửa mặt... có lực hấp dẫn lạ kỳ với muỗi. Nguyên nhân do phần lớn các loại mỹ phẩm đều có chứa acid stearic, thứ mà muỗi rất thích, nên chúng thường tìm đến những người có trang điểm hơn.