Mùng 4 Tết Nhâm Dần: Băng tuyết có thể xuất hiện vào đêm nay ở Bắc bộ do không khí lạnh tăng cường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay không khí lạnh vẫn đang tăng cường yếu xuống phía Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, ngày 4/2, tức mùng 4 Tết Nhâm Dần, nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Dù vậy, tại nhiều nơi ở vùng cao vẫn ghi nhận mức nhiệt rất thấp như Sa Pa 4,4 độ C, Mẫu Sơn 2,4 độ C, Sìn Hồ 7,6 độ C… Trong khi nền nhiệt tại Thủ đô Hà Nội vào sáng sớm nay đã ở mức 12 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay không khí lạnh vẫn đang tăng cường yếu xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày và đêm nay ở Bắc bộ có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc b ộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất lên mức 17 độ C, thấp nhất về đêm và sáng sớm ở mức 11 độ C.

Băng tuyết có thể xuất hiện ở vùng núi cao Bắc bộ vào đêm mùng 4 Tết Nhâm Dần

Băng tuyết có thể xuất hiện ở vùng núi cao Bắc bộ vào đêm mùng 4 Tết Nhâm Dần

Từ ngày 4-5/2 (tức mùng 4-5 tết), các tỉnh Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung.

Từ ngày 6/2, không khí lạnh có cường độ suy yếu dần. Khoảng đêm 5, ngày 6, rãnh gió Tây di chuyển từ phía Tây sang và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Bắc bộ. Bắc bộ có rét đậm, rét hại trong ngày 4/2, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá; sau đó nhiệt độ có xu hướng tăng dần.

Khu vực Bắc bộ:

Từ ngày 4-5/2 (từ mùng 4 đến mùng 5 Tết): Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại; riêng vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C; nhiệt độ thấp nhất 10-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ đêm 5-6/2 (từ đêm mùng 5 đến mùng 6 Tết): Có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực TP.HCM:

Từ ngày 4-6/2 (từ mùng 4 đến mùng 6 Tết): Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C.