"Mục sở thị" các khí tài quân sự "khủng" Nga duy trì ở Syria

ANTĐ - Theo hãng tin CNN, bất chấp việc tuyên bố rút quân khỏi Syria hồi tháng 3-2016, Nga vẫn duy trì một lực lượng rất mạnh tại căn cứ Hmeimim.

Vào hôm 4-5-2016, các phóng viên của CNN đã có mặt tại căn cứ Hmeimim để tìm hiểu thông tin về lực lượng của Nga tại Syria.

Theo CNN, Nga đã rút bớt nhiều máy bay cánh cố định, nhưng lại bổ sung thêm các loại vũ khí khác như trực thăng hay lựu pháo cho bộ binh. Ngoài ra, chỉ trong một vài giờ, các phóng  viên đã chứng kiến hơn một chục máy bay tấn công cất cánh từ Hmeimim đi không kích các mục tiêu khủng bố ở Syria. CNN đã điểm danh những vũ khí của Nga mà họ đã được tận mắt chứng kiến ở căn cứ Hmeimim.

Cường kích Su-34

Ảnh chụp chiến đấu cơ Su-34 tại căn cứ Hmeimim, Syria hôm 4-5

Su-34 là mẫu máy bay chiến đấu – ném bom hiện đại nhất của không quân Nga. Buồng lái của Su-34 rộng lớn và hoàn toàn được điều khiển bằng điện từ. Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ ném bom mặt đất tầm xa bằng cả bom dẫn đường và không dẫn đường.

Mỗi chiếc Su-34 có thể mang tổng cộng 8 tấn vũ khí. CNN cho biết họ nhìn thấy nhiều chiếc Su-34 ở căn cứ Hmeimim, trong đó một vài chiếc được trang bị đầy đủ bom và đã cất cánh khi các phóng viên tại đây.

Cường kích Su-24

Máy bay Su-24 tại căn cứ Hmeimim

Su-24 là mẫu máy bay chịu trách nhiệm ném bom chính ở Syria. Su-24 nó là một cường kích được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất. Su-24 được phát triển từ thời Chiến tranh lạnh và đã được Nga sử dụng từ những năm 1980. Tại Syria, phi công Nga sử dụng phiên bản hiện đại hóa của Su-24 với hệ thống định vị mới. CNN cho biết, họ nhìn thấy khoảng một chục chiếc Su-24 tại căn cứ Hmeimim và rất nhiều chiếc đã cất cánh chỉ trong một thời gian ngắn.

Chiến đấu cơ Su-35

Sự hiện diện của Su-35 tại Syria là hệ quả trực tiếp của việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một chiếc Su-24 của Nga vào hồi tháng 11-2015. Su-35 là mẫu tiêm kích mạnh nhất của không quân Nga hiện nay với thiết kế để sử dụng cho cận chiến trên không.

Một chiếc Su-35 chuẩn bị cất cánh

Tại Syria, nhiệm vụ của nó là đảm bảo an toàn cho các máy bay khác hoặc bảo vệ căn cứ. Với hệ thống điện tử hàng không và ngắm bắn hiện đại, nó có thể tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. CNN cho biết, có ít nhất 6 chiếc Su-35 xuất hiện tại căn cứ Hmeimim.

Trực thăng tấn công Mi-28

Trực thăng Mi-28 là mẫu máy bay mới được Nga triển khai đến Syria. Nó là một loại trực thăng tấn công cổ điển với 2 ghế ngồi và trang bị các tên lửa dẫn đường, súng máy hạng nặng gắn dưới buồng lái.

Một chiếc Mi-28 mới bị rơi gần thành phố Homs ở Syria hồi tháng 4-2016. Bộ Quốc phòng Nga vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, nhưng tin rằng, đây có thể là lỗi của con người.

CNN cho biết, họ nhìn thấy rất nhiều máy bay Mi-28 lượn quanh căn cứ Hmeimim, có thể nhằm đảm bảo an toàn cho các máy bay cất và hạ cánh xung quanh khu vực này. Hiện vẫn chưa rõ Nga triển khai đến đây bao nhiêu chiếc Mi-28.

Trực thăng vận tải – tấn công Mi-24

Mi-24 là một chiếc trong những chiếc trực thăng tấn công nổi tiếng nhất của không quân Nga. Tại Syria, nó thường làm nhiệm vụ tấn công mặt đất bằng các loại vũ khí uy lực. Mi-24 có thể sử dụng nhiều loại tên lửa không dẫn đường và súng máy hạng nặng. Nó được vận hành bởi tổ lái 2 người tuy nhiên cũng có thể mang theo một vài hành khách khác.

Máy bay trực thăng Mi-24 của Nga

Chiếc trực thăng này đã được Nga biên chế vào không quân từ năm 1970 và rất phổ biến trong chiến tranh Afghanistan. Nga đang sử dụng phiên bản nâng cấp của Mi-24 tại Syria.

Ngoài những vũ khí chủ chốt kể trên, các phóng viên của CNN cũng ghi nhận một loạt các loại trực thăng, máy bay vận tải, xe tăng, xe bọc thép và các hệ thống tên lửa đất đối không. Điều này khẳng định rằng, lực lượng của quân đội Nga vẫn đóng vai trò rất lớn trong nội chiến Syria.
Video được CNN ghi lại ở căn cứ Hmeimim, Syria: