Mức phạt hành chính về PCBLGĐ đến 30 triệu đồng
(ANTĐ) - Nghị định 110/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) vừa được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 27-1 tới.
Theo quy định, đối với mỗi hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCBLGĐ thì mỗi cá nhân, tổ chức vi phạm bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền có thể từ 100.000 đồng đến 30 triệu đồng đối với từng hành vi vi phạm.
Đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình, thì mức phạt từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng; Đối với các hành vi hành hạ, ngược đãi, thường xuyên gây tổn hại về sức khỏe, tổn thương về tinh thần, xúc phạm nhân phẩm, danh dự thành viên trong gia đình, thì mức phạt từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với các hành vi cưỡng ép thành viên trong gia đình, hoặc có hành vi bạo lực trong sinh hoạt tình dục của vợ chồng mà người vợ hoặc chồng không muốn…
Các trường hợp bắt người già, trẻ em phải nhịn ăn, đi xin ăn, ép buộc thành viên gia đình thực hiện hành vi trái pháp luật, ép buộc thành viên trong gia đình phải xem, nghe, đọc những văn háo đồi trụy, kinh dị... có thể bị phạt từ 1triệu đến 2 triệu đồng.
Phạt tiền từ 1 triệu đến 1,5 triệu đồng đối với các hành vi lăng mạ, chửi bới, chì chiết thành viên gia đình. Trường hợp tiết lộ, phát tán tư liệu thuộc bí mật đời tư thành viên gia đình, cưỡng ép thành viên gia đình lột bỏ quần áo trước mặt mọi người, nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng..
Cùng với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định 110/2009/CP-NĐ càng củng cố thêm hành lang pháp lý để chống lại nạn bạo hành gia đình đang có chiều hướng gia tăng trong xã hội hiện nay.
Nghị định này cũng quy định UBND từ cấp xã trở lên và Công an, Bộ đội biên phòng, Thanh tra sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt theo quy định.
Quốc Đô