Thưởng Tết 2015 trung bình đạt 5 triệu đồng/người

Thưởng Tết 2015 trung bình đạt 5 triệu đồng/người

ANTĐ - Ngày 22-1, qua báo cáo tình   hình thưởng Tết từ 13.000 doanh nghiệp trên cả nước, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, mức thưởng Tết năm nay trung bình là 5,03 triệu đồng/người, tăng 15% so với năm trước. 

1% sắp giàu hơn 99%

1% sắp giàu hơn 99%

ANTĐ - Khoảng cách giàu nghèo trên thế giới đang gia tăng tới mức báo động khi tổng tài sản của 1% số người trên thế giới dự kiến sẽ lần đầu tiên vượt tổng tài sản của 99% số người còn lại trên Trái đất vào năm 2016.

Bịt lỗ hổng bảo hiểm

Bịt lỗ hổng bảo hiểm

ANTĐ - Tại cuộc hội thảo “Chính sách tiền lương trong bối cảnh kinh tế thị trường và hội nhập”, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thừa nhận, với mức lương người lao động nhận được khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, thì sống ở Hà Nội và TP.HCM còn gặp khó khăn. Bởi vậy, Chính phủ vẫn kiên trì lộ trình tăng lương tối thiểu vào năm 2017. 
Vẫn còn quá nhiều nỗi lo lắng

Vẫn còn quá nhiều nỗi lo lắng

ANTĐ - Những băn khoăn về chế độ lương hưu của những người tham gia đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được trả lời bằng việc ngày 20-11 Quôc hội đã thông qua Luật Bảo hiểm Xã hội với 71,43% đại biểu tán thành. Thông qua những sửa đổi, người lao động đã rất vui mừng trước sự quan tâm của các đại biểu với những lo lắng của họ. Tuy nhiên, kết quả được xét từ văn bản, hình như chỉ mới đẩy dạt ra xa những lo lắng ấy mà chưa có những kết luận dứt khoát.
Giảm bớt người để tăng lương

Giảm bớt người để tăng lương

ANTĐ - Trước kỳ họp Quốc hội, Chính phủ đã đề xuất hoãn lộ trình tăng lương trong năm tới. Tuy nhiên, với nỗ lực rất lớn của Chính phủ trong bối cảnh ngân sách Nhà nước hết sức khó khăn, Quốc hội đã chấp nhận đề xuất tăng lương. Theo đó, 5 triệu người thuộc 3 nhóm đối tượng sẽ được tăng lương đầu năm 2015, bao gồm người nghỉ hưu, người có công và cán bộ công nhân viên chức hưởng mức lương 3 triệu đồng/tháng. Mức tăng dự kiến khoảng 8% mức lương tối thiểu, tương đương 90.000 đồng mỗi tháng. 

Tính toán lại mức “lương khủng” của lãnh đạo

Tính toán lại mức “lương khủng” của lãnh đạo

ANTĐ - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, điểm mới ở dự thảo Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh lần này là quy định về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. 

Tập đoàn Everrichs Global ra mắt dự án “khát vọng Việt”

Tập đoàn Everrichs Global ra mắt dự án “khát vọng Việt”

ANTĐ - Mới đây, tại Hà Nội Tập đoàn Everrichs Global (E.GB) đã ra mắt dự án “Khát vọng Việt”. Tới dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Trung ương và Hà Nội cùng hơn 1.000 nhà phân phối đại diện cho hàng vạn nhà đầu tư trên toàn quốc. 

Khó khăn đến mấy cũng phải dành nguồn để tăng lương

Khó khăn đến mấy cũng phải dành nguồn để tăng lương

ANTĐ - Theo báo cáo của Chính phủ, do dự trữ ngân sách hiện rất thấp, không có nguồn để chi cho việc điều chỉnh tăng lương năm 2015. Bên hành lang Quốc hội sáng 22-10, ĐBQH Bùi Sỹ Lợi cho rằng, khó đến mấy cũng phải tính toán để cải thiện đời sống người lao động.
Thói quen xấu

Thói quen xấu

ANTĐ - Quyết định lên thành phố lập nghiệp, Mary nộp hồ sơ vào một công ty thương mại lớn, vượt qua nhiều ứng viên cô được nhận vào làm việc tại bộ phận kinh doanh. Ngày đầu tiên đến công ty, cô rất hứng khởi với nhiều dự định cho công việc vì ngoài kiến thức cùng kinh nghiệm đã có, Mary còn là một nhân viên có phẩm chất tốt, được cấp trên và đồng nghiệp ở các công ty trước rất tín nhiệm.

Bác bỏ thông tin lao động Việt Nam bị làm việc cưỡng bức tại Malaysia

Bác bỏ thông tin lao động Việt Nam bị làm việc cưỡng bức tại Malaysia

ANTĐ - Mới đây, Verité - một tổ chức phi Chính phủ quốc tế đã công bố báo cáo trong đó chỉ ra rằng 40% lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực sản xuất đồ điện tử tại Maylaysia hiện đang bị lao động cưỡng bức. Chi phí để lao động Việt Nam được đưa sang Malaysia làm việc trong lĩnh vực này ở mức cao nhất nhưng mức lương nhận được lại thấp nhất so với lao động của các nước khác.
Không muốn tăng lương

Không muốn tăng lương

ANTĐ - Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất phương án tăng lương tối thiểu khối doanh nghiệp lên 15,1% trong năm 2015 so với năm 2014 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước tin “vui” này, không ít người lao động lại bày tỏ nguyện vọng “xin” Nhà nước không tăng lương. Thoạt  nghe tưởng là nghịch lý, nhưng lý do được đưa ra là lương tăng lên không được là bao nhưng giá cả sẽ “chạy trước” khiến đời sống người dân khó khăn hơn.
Lương tối thiểu: Nên để thị trường định đoạt

Lương tối thiểu: Nên để thị trường định đoạt

ANTĐ - Mới đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đề xuất Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng năm 2015 lên 15,1% so với năm 2014, tuy nhiên bản thân phía sử dụng lao động và người lao động vẫn chưa thực sự hài lòng với mức điều chỉnh này. Nhiều ý kiến cho rằng, việc nảy sinh mâu thuẫn  một phần do cách tính lương tối thiểu hiện nay chưa thuyết phục.
Thay đổi mạnh cách tính lương hưu

Thay đổi mạnh cách tính lương hưu

ANTĐ - Theo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) thì tới đây, để được hưởng mức lương hưu bằng 75% tiền lương, người lao động sẽ phải đóng BHXH  đủ 30 năm (với nữ) và 35 năm (với nam). Cùng đó, công thức tính lương hưu cũng sẽ thay đổi… Chiều 5-8, bà Trần Thị Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ BHXH - Bộ LĐ-TB&XH, Tổ trưởng Tổ Biên tập xây dựng Luật BHXH (sửa đổi) đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Tối đa và tối thiểu

Tối đa và tối thiểu

ANTĐ - Thoạt nghe câu cửa miệng “Thắt lưng buộc bụng”, cứ nghĩ người ta mượn hình ảnh để ví von, hóa ra rất cụ thể, có thể… đo được.
Lao động đi Đài Loan làm việc được tăng lương

Lao động đi Đài Loan làm việc được tăng lương

ANTĐ - Theo thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB&XH, từ 1-7 vừa qua, mức lương cơ bản của lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) đã được tăng lên 19.273 Đài tệ/tháng (tương đương hơn 13,5 triệu đồng/tháng). 
Thật là nhiêu khê

Thật là nhiêu khê

ANTĐ - Tôi có mức lương hưu hơn hai triệu đồng mỗi tháng, có được coi là người nghèo không bác?