Mưa trắng trời ở Quảng Nam, nhiều nơi ngập sâu, bị cô lập cục bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ đêm 9/10 đến sáng nay, 10/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to.

Nhiều nơi cô lập, học sinh nghỉ học

Báo cáo nhanh từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết, tại Trà Bồng, cầu tràn qua sông Giang, nối xã Trà Tân và Trà Bùi, nước đã qua tràn. Trên suối Nang chảy qua trung tâm thị trấn Trà Xuân mực nước dâng cao, chảy mạnh.

Nước trên thượng nguồn đang đổ về rất mạnh, người dân vùng hạ lưu, vùng trũng thấp cần đề phòng nước lũ lên nhanh, ngập lụt.

Huyện Trà Bồng đã chỉ đạo các địa phương theo dõi tình hình mưa lớn, những vùng có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở núi chủ động, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu, sớm di dời dân người đến nơi an toàn.

Tại huyện Sơn Hà, hiện đang có mưa to, lượng mưa ước đạt trên 100mm. Đến 9 giờ sáng 10/10, mưa lớn đã làm ngập cầu Sơn Giang - Sơn Linh; cầu Tầm Linh, xã Sơn Linh gây chia cắt giao thông cục bộ tuyến đường ĐH 72 đi các xã Sơn Cao - Sơn Linh - Sơn Giang.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị nước lũ cô lập

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã bị nước lũ cô lập

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Sơn Hà yêu cầu các xã, thị trấn, các phòng, ban của huyện tổ chức kiểm tra các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng thấp để triển khai các biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn, khi có tình huống xấu. Chủ động vận hành các công trình thủy lợi để tiêu úng, thoát lũ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ chính quyền các địa phương và nhân dân ứng phó mưa lớn.

Còn tại huyện Duy Xuyên, do mưa rất lớn, một số đường ở các xã Duy Vinh, Duy Sơn, Duy Trinh bị ngập lũ, chia cắt, một số thôn Đông Bình (xã Duy Vinh), Lệ Bắc (xã Duy Châu) bị cô lập.

Địa phương đã cử lực lượng túc trực tại các đường bị ngập, cấm lưu thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết.

Tại huyện Bắc Trà My, nước lũ trên sông Nước Oa, sông Trường dâng cao gây ngập quốc lộ 40B, chia cắt đường lên huyện Nam Trà My. Chiều 9/10, hai người dân trên địa bàn xã Trà Cang đã bị nước lũ cuốn trôi.

Sáng 10/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của mưa lũ, triển khai công tác ứng phó mưa lũ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn. Kiên quyết di dời, sơ tán người dân, phương tiện, tài sản tại những nơi nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng của ngập sâu, sạt lở, lũ quét.

Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương và các trường chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tùy tình hình thực tế diễn biến của mưa lũ.

Thủy điện Hương Điền xả lũ

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 10/10, từ Quảng Bình đến Quảng Trị tiếp tục mưa từ 40-70mm, có nơi trên 90mm; từ ngày 10-11/10, Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi mưa rất lớn từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; Bình Định - Phú Yên mưa 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn gây lũ trên các sông trong khu vực từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi, đỉnh lũ ở mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, do ảnh hưởng của mưa lớn trên diện rộng, sáng 10/10, mực nước lũ trên các sông lớn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang lên nhanh. Mực nước trên sông Hương đang ở mức trên báo động 1; sông Bồ dưới mức báo động 1 và sẽ lên BĐ2 vào trưa ngày 10/10.

Một số đoạn đường trên quốc lộ 1A đi qua huyện Phú Lộc bị nước ngập sâu đến 50cm. Lực lượng chức năng đã chuẩn bị đầy đủ hệ thống rào chắn, biển báo để đóng đường, phân luồng giao thông khi cần thiết.

Từ 11h30 sáng cùng ngày, hồ chứa thủy điện Hương Điền xả nước lũ với lưu lượng 500 - 1000m3/s. Các địa phương thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, suối; đồng thời thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh.