Mưa thiên thạch tại Mỹ

ANTĐ - Đêm 6-11, kênh truyền hình NBC4 của Mỹ đã nhận được vô số cuộc điện thoại từ người xem thông báo về hiện tượng có vật thể cháy sáng trông như thiên thạch hoặc quả cầu lửa lớn trên bầu trời thành phố Los Angeles và San Diego... 

Trong đó, một người tên George nói rằng, vật thể bị đốt cháy trong bầu khí quyển và để lại sau nó dấu vết rất rõ. Còn một người tên Jonathan khẳng định đã nhìn thấy thiên thạch, có kích thước khổng lồ và vỡ thành ba phần lớn. Hiện tượng tương tự này cũng được ghi nhận tại Arizona, Utah và Las Vegas.

Hãng tin CBS ở Los Angeles dẫn lời một giáo sư thiên văn học tại trường Đại học California cho biết, mỗi ngày có khoảng 800 thiên thạch rơi vào bầu khí quyển Trái đất. Hầu hết trong số chúng chỉ nặng 100 gram và có kích cỡ tương đương một cốc sữa chua.