Mưa lớn ở miền Bắc, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, cây cối gãy đổ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay, 5/7, từ khoảng 9h, khu vực nội thành Hà Nội đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to.

Theo ghi nhận của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, trong khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, lượng mưa đo được cao nhất tại quận Hai Bà Trưng lên đến 74mm, quận Hoàng Mai 65mm, quận Đống Đa 62mm, Hoàn Kiếm 48mm...

Mưa lớn vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đã và đang gây úng ngập cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn thành phố.

Ngã tư Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt bị ngập nặng

Ngã tư Phan Bội Châu- Lý Thường Kiệt bị ngập nặng

Cụ thể, thời điểm 11h, đã xuất hiện các điểm úng ngập tại: Ngã tư Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt, phố Tông Đản - đoạn khách sạn Thủy Tiên (quận Hoàn Kiếm), phố Thụy Khuê - đoạn dốc La Pho (quận Tây Hồ), Bùi Xương Trạch - từ số nhà 49 đến số nhà 93 (quận Thanh Xuân), Nguyễn Chính - từ ngõ 74 đến khu vực cống hóa mương Tân Mai (quận Hoàng Mai), phố Minh Khai - đoạn chân cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng)... Mức độ ngập khoảng 0,2 - 0,3m.

Cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến phố

Cây xanh gãy đổ trên nhiều tuyến phố

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã cắt cử lực lượng ứng trực tại các nơi úng ngập, phối hợp tổ chức hướng dẫn giao thông, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu; đồng thời, vận hành các trạm bơm: Yên Sở, Đồng Bông, Cổ Nhuế...; mở các cửa phai để nước vào các hồ Thiền Quang, Đống Đa, Bảy Mẫu, Linh Đàm, Khương Trung 1... nhằm hạ mực nước trên hệ thống, tăng khả năng tiêu thoát nước tối đa.

Trong khi đó, tại nhiều nơi ở miền núi phía Bắc mưa lớn cũng đã gây ngập cục bộ. Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai thông tin, lượng mưa 12 giờ qua ở phường Nam Cường, TP Lào Cai, là 135 mm; thị trấn Bát Xát hơn 70 mm.

TP Lào Cai cũng ngập trong nước do trận mưa lớn từ sáng sớm nay, 5/7

TP Lào Cai cũng ngập trong nước do trận mưa lớn từ sáng sớm nay, 5/7

Mưa lớn khiến các tuyến đường như Hoàng Quốc Việt (phường Bắc Lệnh), Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lê Thanh (phường Bắc Cường) ngập sâu, có chỗ hơn một mét. Nước tràn vào nhà, buộc người dân phải kê đồ cao tránh ngập.

Không chỉ Lào Cai, nhiều nơi ở vùng núi phía bắc cũng mưa lớn như Bắc Quang (Hà Giang) 158 mm, Bảo Lạc (Cao Bằng) 89 mm. Mực nước các sông suối đang lên, có khả năng xảy một đợt lũ với biên độ 2-4 m, đỉnh lũ các sông dưới báo động 1.

Dự báo, chiều nay vùng núi tiếp tục mưa 30-50 mm, có nơi trên 80 mm. Huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ và Than Uyên của tỉnh Lai Châu có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Với tỉnh Lào Cai, sạt lở, lũ quét có thể xảy ra ở các huyện Sín Mần, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bảo Thắng, Bắc Hà. Tỉnh Hà Giang là ở Hoàng Su Phì, Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Quang Bình. Yên Bái là Lục Yên, Văn Yên và Trạm Tấu.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong tuần này do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động nên miền Bắc sẽ liên tục mưa to đến rất to. Vùng núi sẽ có lượng mưa phổ biến mỗi đợt 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.