- Mưa trở lại Bắc bộ từ chiều nay do ảnh hưởng không khí lạnh
- Mưa giông lớn, hàng loạt chuyến bay không thể hạ cánh xuống Nội Bài
- Bão số 8 không gây ảnh hưởng đến Việt Nam nhưng ven biển Bắc bộ vẫn có mưa giông
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 14/10, ở khu vực Đông Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến TP.Huế, cao nguyên Trung bộ và miền Đông Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 13/10 đến 3 giờ ngày 14/10 cục bộ có nơi trên 60mm như: trạm Chợ Tràng (Nghệ An) 60,4mm; trạm Sơn An (Hà Tĩnh) 63,8mm; trạm Gia Vòng (Quảng Trị) 85,2mm; trạm Mô Rai (Quảng Ngãi) 64,4mm; trạm Cái Sao (An Giang) 87,4mm; trạm Tam Thôn Hiệp (TP.HCM) 65,6mm…
![]() |
Mưa giông ở Bắc bộ và Hà Nội dự báo còn duy trì trong 1-2 ngày tới |
Từ sáng sớm ngày 14/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng bằng Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 30- 70mm, cục bộ có nơi mưa to trên 130mm;
Khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc bộ có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Khu vực Hà Nội từ 14/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.
Theo dự báo, mưa giông ở khu vực Hà Nội và Bắc bộ sẽ duy trì trong cả ngày hôm nay, từ ngày mai 15/10 mưa bắt đầu giảm dần về cường độ và tần suất.
Ngày và đêm 14/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa giông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.
Ngoài ra, hiện nay ở vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) đang có mưa rào và giông rải rác.
Trong ngày và đêm nay, vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.
Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.