Mourinho bị các học trò phản bội

ANTĐ - HLV của Chelsea, Jose Mourinho giải thích, ông cảm thấy bị các học trò “phản bội” sau khi nhà ĐKVĐ trải qua thất bại 1-2 trên sân của Leicester City, nhưng khẳng định tiếp tục ở lại với mục tiêu giúp The Blues cải thiện.

Các bàn thắng từ Jamie Vardy và Riyad Mahrez khiến Chelsea trải qua thất bại thứ 11 trên khắp các mặt trận trong mùa giải năm nay, với Loic Remy là tác giả của bàn thắng danh dự cho đội bóng của London.

Mourinho tỏ ra rất thất vọng vì thái độ của các cầu thủ

Chelsea hiện chỉ còn nhiều hơn 1 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ, với Mourinho khẳng định mọi sự chuẩn bị của ông cho trận đấu đều thất bại do các cầu thủ không tuân theo chỉ đạo.

“Một trong những điểm mạnh của tôi là khả năng đọc trận, xác định đâu là điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ, từ đó nói với các học trò những gì cần phải làm” - Mourinho nói - “Vì vậy, đó là sự thất vọng rất lớn khi phải chứng kiến các bàn thua bởi vì những toan tính của tôi đã bị các học trò phản bội”.

Eden Hazard từ chối đề nghị trở lại sân thi đấu của Mourinho

Mặc dù công khai chỉ trích các cầu thủ, Mourinho khẳng định ông sẵn sàng chiến đấu để duy trì chiếc ghế huấn luyện tại Stamford Bridge. Đây rõ ràng là nhiệm vụ rất khó khăn với “Người đặc biệt”. Một số cầu thủ bắt đầu thể hiện sự phản ứng, hay ít nhất là thất vọng với Mourinho, điển hình là Eden Hazard, cầu thủ từ chối trở lại thi đấu, bất chấp có thể chỉ bị đau nhẹ.

Sau thất bại 1-3 ngay trên sân Stamford Bridge hồi đầu tháng 10-2015, Mourinho từng tuyên bố ông sẽ từ chức nếu không nhận được sự ủng hộ trong phòng thay đồ. Có vẻ, viễn cảnh đó đang tiến gần với chiến lược gia người Bồ Đào Nha.