Một triệu liều vaccine Covid-19 đầu tiên cho trẻ 5-11 tuổi về Việt Nam cuối tuần này

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự kiến, đợt đầu tiên gồm gần 1 triệu liều vaccine Covid-19 tiêm cho trẻ 5-11 tuổi sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này.
Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi trong quý II/2022 (Ảnh minh họa)

Chính phủ yêu cầu hoàn thành việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi trong quý II/2022 (Ảnh minh họa)

Tại buổi tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia - GS. Alec Cameron và Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie chiều 7-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thông tin, Australia là một trong những nước đầu tiên cam kết hỗ trợ vaccine phòng dịch Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi với dự kiến khoảng 7 triệu liều và gần 1 triệu liều đầu tiên sẽ đến Việt Nam vào cuối tuần này.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự hỗ trợ hết sức kịp thời đối với chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em hiện nay ở Việt Nam, đóng góp thiết thực cho việc mở cửa lại trường học, qua đó góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục Việt Nam.

Trước đó vào chiều 3-4, Bộ Y tế cũng đã làm việc với Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Tổng giám đốc Pfizer tại Việt Nam, 2 đơn vị đều thống nhất sẽ đưa vaccine về đến Việt Nam sớm nhất để tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi.

Theo Bộ Y tế, lô vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đầu tiên sẽ về Việt Nam vào ngày 9-4. Dự kiến lô vaccine thứ 2 sẽ về vào ngày 13-4 và lô thứ 3 sẽ về trước ngày 18-4. Sau khi hoàn thành kiểm định vaccine, Bộ sẽ phân bổ ngay cho các địa phương để triển khai việc tiêm chủng. Công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ trước đó.

Cũng liên quan vấn đề này, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 2090/VPCP-KGVX ngày 5/4/2022 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II năm 2022.