Một thiếu uý công an bị côn đồ điên cuồng truy sát

ANTĐ - Dùng lời lẽ khiếm nhã trêu ghẹo bạn gái của anh Dư, phị phản ứng, Tín gọi đồng bọn mang mã tấu, dao rựa điên cuồng truy sát thiếu uý Dư.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nhóm 4 đối tượng liên quan đến vụ dùng mã tấu đuổi chém làm trọng thương một sỹ quan công an.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tin (21 tuổi), Vũ Văn Hải (21 tuổi), đều rú tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong; Phạm Văn Cam (21 tuổi), Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi), đều ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 31/7, Thiếu úy Trần Văn Dư, cán bộ đội điều tra Công an huyện Tuy Đức cùng với một người bạn gái đang đi bộ từ nhà (thôn 2, xã Quảng Sơn) đến bưu điện thì gặp Tin đi xe máy từ phía sau chạy tới và có những lời lẽ khiếm nhã với bạn gái của anh Dư.

Lời qua tiếng lại, Tin liền móc chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho đồng bọn. Vài phút sau, khi anh Dư đưa bạn về nhà rồi quay ra đoạn đường trên thì bất ngờ có gần 10 đối tượng đi trên 3 chiếc xe máy mang theo mã tấu, dao rựa  hô hào truy sát anh. Thấy vậy, anh Dư liền bỏ chạy trốn vào nhà của một người dân ở bên đường thì bị bọn chúng dừng xe xuống đuổi vào tận trong nhà.

Lúc này thấy có anh Nguyễn Văn Hồi đang ngồi xem tivi, các đối tượng liền xông tới kề dao vào cổ khống chế yêu cầu anh Hồi ngồi im một chỗ rồi tiếp tục chạy vào phòng ngủ dùng rựa phá cửa xong vào bên trong dùng mã tấu chém tới tấp vào đầu và người anh Dư.

Rất may đúng lúc đó ở phòng bên cạnh có người nói to: "Gọi Công an đến", bọn chúng mới chịu buông tha  rồi quay ra lấy xe máy chạy trốn. Trước lúc bỏ chạy, các đối tượng còn giật của anh Dư một sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ.

Anh Dư sau đó được người dân địa phương đến hỗ trợ, băng bó vết thương rồi chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Kết quả giám định sức khỏe cho thấy anh Dư bị đa chấn thương do bị chém nhiều nhát vào đầu và người phải khâu 21mũi. Trong đó có một vết chém ở đỉnh đầu dài 8cm, một vết ở thái dương và đuôi mắt phải dọc theo trán dài 15cm… với tỷ lệ thương tật là 24%.

Hiện cơ quan điều ra đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng trên trước pháp luật, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án trên đang bỏ trốn cần sớm ra đầu thú.