Một tháng đột nhập 7 trụ sở ủy ban xã để trộm cắp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đối tượng trộm cắp táo tợn này là Đỗ Văn Thắng (tên gọi khác là Đỗ Văn Hợp, SN 1963, trú ở thôn 7, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội). 

Ngày 3-6, CATP Hà Nội thông tin, Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ vừa khám phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Thắng về hành vi trộm cắp tài sản tại trụ sở UBND nhiều xã trên địa bàn thành phố.

​​

Đối tượng Đỗ Văn Thắng

Đối tượng Đỗ Văn Thắng

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận, trong thời gian từ tháng 4-2023 đến khi bị bắt, ông ta đã thực hiện 7 vụ trộm đột nhập vào trụ sở UBND các xã: huyện Chương Mỹ 3 vụ (UBND xã Đông Sơn ngày 13/4/2023; UBND xã Đại Yên ngày 21/4/2023; UBND xã Hoàng Diệu ngày 06/5/2023); huyện Thanh Oai 2 vụ (UBND xã Thanh Cao ngày 12/5/2023; UBND xã Hồng Dương ngày 30/5/2023); huyện Mỹ Đức 2 vụ (UBND xã Phúc Lâm ngày 17/5/2023; UBND xã Mỹ Thành ngày 28/5/2023).

Sau khi trộm cắp được tài sản, Thắng mang tang vật gồm máy tính xách tay, máy tính bảng đến của hàng máy tính Gia Huy do Đào Văn Trọng (SN: 1989; hiện ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) để sửa chữa, cài đặt phần mềm rồi mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Thắng lần thực nghiệm lại vụ trộm hồi trung tuần tháng 6 năm 2020

Đối tượng Thắng lần thực nghiệm lại vụ trộm hồi trung tuần tháng 6 năm 2020

Quá trình đấu tranh, ban chuyên án thu giữ tang vật gồm 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell, gần 700.000 đồng, 2 chiếc ĐTDĐ, 2 thanh đục bằng kim loại cùng 2 đôi tất và 2 đôi găng tay đối tượng sử dụng để đột nhập trụ sở cơ quan Nhà nước.

Đáng chú ý theo tìm hiểu, liên tiếp 7 vụ trộm đột nhập trên chưa phải là chuỗi phạm tội lần đầu của người đàn ông 60 tuổi này. Giữa năm 2020, Đỗ Văn Thắng cũng gây ra vụ đột nhập trụ sở Ủy ban xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) và bị Công an huyện Phúc Thọ truy xét, bắt giữ.

Lời khai của Thắng cho thấy, đầu tháng 6-2020, ông ta nhiều lần đi qua trụ sở UBND xã Phúc Hòa, thấy công tác bảo vệ lỏng lẻo nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Tối 13-6, Thắng mang theo 2 thanh sắt, đi xe buýt đến gần trụ sở UBND xã Phúc Hòa lẻn vào thì gặp trời mưa to, nên đã từ bỏ ý định trộm cắp. Trước khi bỏ đi, Thắng giấu đồ nghề vào bụi chuối trong trụ sở UBND xã Phúc Hòa.

Khoảng 19h30 ngày hôm sau, Thắng đi bộ đến trụ sở UBND xã Phúc Hòa, ngồi trong bụi cây hơn 2 tiếng đồng hồ để rình cơ hội. Hơn 22h30, Thắng đột nhập, dùng 2 thanh sắt phá khoá và song sắt nhiều phòng trong trụ sở xã, lấy trộm 1 máy tính xách tay, hơn 50 triệu đồng...