Một số DN tư nhân “lừa sổ đỏ của dân’’ bằng “dự án ma”

(ANTĐ) - Theo Công an tỉnh Điện Biên, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.300 hộ nông dân bị lừa nộp “sổ đỏ” theo Dự án nguồn vốn hỗ trợ phát quang, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy rừng (gọi tắt là Dự án trồng rừng)... Đa phần các hộ này tập trung ở 3 huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông và Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Điện Biên:

Một số DN tư nhân “lừa sổ đỏ của dân’’ bằng “dự án ma”

(ANTĐ) - Theo Công an tỉnh Điện Biên, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.300 hộ nông dân bị lừa nộp “sổ đỏ” theo Dự án nguồn vốn hỗ trợ phát quang, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy rừng (gọi tắt là Dự án trồng rừng)... Đa phần các hộ này tập trung ở 3 huyện Tuần Giáo, Điện Biên Đông và Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Thượng tá Phạm Duy Cảnh - Phó Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: bước đầu xác định được 3 doanh nghiệp có liên quan đến trò lừa dân nộp “sổ đỏ” để chạy vốn gồm: Công ty TNHH Vân Ngoan (trụ sở tại xóm 25, xã Kim Phúc, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang); Công ty tư nhân Hà Khoa (trụ sở tại thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên); Công ty TNHH Hưng Đức (trụ sở tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Các hộ nông dân bị lừa bằng những lời hứa hẹn ai có nhu cầu vay vốn không lãi suất từ dự án trồng rừng thì làm hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương để chuyển cho doanh nghiệp và họ sẽ đứng ra lo giúp, tiền sẽ được chuyển về sau. Tuy nhiên, nhiều gia đình đã nộp hồ sơ từ rất lâu nhưng cũng chẳng ai nhận được một đồng vốn nào từ cái gọi là nguồn vốn Dự án trồng rừng như đã nói ở trên.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Điện Biên điều tra.

(Theo TTXVN)