Một nữ "thầy bói" bị sát hại 15 nhát dao

ANTĐ - Ngày 5/4, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Quảng Nam cho biết, PC45 đang điều tra một phụ nữ làm nghề bói toán bị giết chết tại nhà.

Nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh (39 tuổi, ở tổ 6, thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành) bị hung thủ đâm nhiều nhát và chết tại nhà riêng.

Thời điểm xảy ra án mạng khoảng từ 17 đến 18 giờ, ngày 4/4.

Em Hồ Trọng Đạt (15 tuổi) con trai của bà Thanh cho biết, chiều 4/4, sau khi tan học, Đạt có đi chơi đá bóng với bạn bè trong lớp. Trước khi đi, em Đạt thấy có 4 người phụ nữ đến nhờ mẹ xem bói. Đến khoảng hơn 18 giờ chiều cùng ngày, khi em Đạt về thì thấy cửa nhà mở toang, gọi nhưng không thấy ai trả lời, vào giường ngủ thì phát hiện chị Thanh nằm nghiêng trên vũng máu.

Hiện trường vụ án

Đạt cho biết, trước khi chết bà Thanh có đeo hai nhẫn và một lắc, cổ thì đeo một dây chuyền vàng. Nhưng khi phát hiện thi thể bà Thanh thì không còn hai nhẫn và dây chuyền vàng thật nữa, chỉ còn một lắc tay là vàng giả. Nhiều khả năng đây là một vụ án giết người cướp tài sản.

Song song với việc khám nghiệm hiện trường thu thập dấu vết, PC45 cũng đã triệu tập và làm việc với những người có liên quan. 

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy hung thủ đã đâm nạn nhân 15 nhát dao, PC45 đã thu được 1 con dao Thái Lan dài 20cm, có cán bằng gỗ (nghi là hung khí gây án). Cùng ngày cơ quan Công an cũng đã triệu tập 4 phụ nữ mà em Đạt mô tả và một số người có liên quan để ghi lời khai.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.