Một người tử vong vì không được hát karaoke

ANTD.VN - Chỉ vì không được hát do đã đến giờ đóng cửa, nhóm khách hát đã gây sự với nhân viên quán karaoke để rồi phải nhận hậu quả là một người trong nhóm này bị đánh dẫn đến tử vong. 

Tối 1-12, anh Mai Văn Khánh cùng Phùng Văn Đông (SN 1994) ; Lê Quang Thạch (SN 1986), cùng trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương và một nhóm bạn gái đến hát tại quán karaoke Nam Dương, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Đến 23h45, do đã tới giờ đóng cửa đồng thời thiết bị phòng hát bị trục trặc nên anh Phạm Văn Hưng, quản lý quán karaoke đề nghị nhóm Khánh ra về khiến hai bên xảy ra cãi nhau. 

Các đối tượng trong vụ án

Khi ra về, Phùng Văn Đông đã đánh anh Phùng Văn Cường, là nhân viên trông xe của quán. Anh Hưng thấy vậy đã xuống can thì bị nhóm của Khánh đánh. Phùng Văn Bảo (SN 1997) trú tại huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn là một nhân viên khác của quán karaoke đã can ngăn cũng không được. Tuy nhiên, nhờ sự can ngăn của anh Đặng Lam Giang (người trong nhóm Khánh), nên anh Hưng và Bảo mới thoát khỏi sự tấn công của nhóm Khánh.

Sau đó, Phùng Văn Bảo đã gọi điện cho Bùi Văn Sơn (SN 1996) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm để cầu cứu. Sơn đã gọi thêm Đặng Văn Cháng (SN 1994) và Đào Duy Anh (SN 1998), cùng trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội đi "trả thù" cho bạn. Khi gần đến nơi, Sơn đã lấy dao và một chiếc điếu cày bọc inox để làm hung khí cùng đồng bọn tham chiến.

Phát hiện ra mục tiêu theo "chỉ điểm" của Bảo, các đối tượng Sơn, Cháng, Duy Anh đã đánh anh Mai Văn Khánh đến bất tỉnh, hôn mê trên đường đến bệnh viện. Phùng Văn Bảo và Phùng Văn Sơn (SN 1997) trú tại Ba Vì, Hà Nội đều là nhân viên quán karaoke tiếp tục lao vào đánh anh Đỗ Tiến Vịnh (người trong nhóm Khánh) khiến anh này ngã ra đường. 

Đến trưa ngày 3-12, anh Khánh tử vong vì vết thương vào phần đầu quá nặng. 

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Sơn, Đặng Văn Cháng về hành vi giết người; Đào Duy Anh, Phùng Văn Bảo, Phùng Văn Đông và Phùng Văn Sơn về hành vi gây rối trật tự công cộng.