Bình Thuận

Một ngư dân tử nạn trên biển

ANTĐ - 1 ngư dân bị xác định là tử vong trên biển khi đánh bắt cá. Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong là do tai nạn lao động.

Ngày 5/4 các bạn ghe đã đưa được thi thể của ông Đặng Quang Chạy (SN 1972, ở khu phố 4, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) vào cảng cá La Gi. Cùng ngày, Công an và lực lượng phối hợp đã đến hiện trường lấy lời khai, đồng thời khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

 

Theo thông tin ban đầu, ông Chạy là bạn ghe trên một tàu cá ở phường Phước Lộc. Trong lúc đang đánh bắt ngoài khơi như mọi ngày, ông cùng hai bạn lặn xuống biển… Tuy nhiên, sau đó chỉ hai bạn cùng lặn với anh Chạy trở lên tàu…

Thấy có người đã lên, tài công liền cho tàu chạy, nhưng sau đó các ngư dân phát hiện ông Chạy chưa lên nên vội hét lên. Tài công lập tức cho ghe dừng lại, nhưng ông Chạy đã bị chân vịt quay trúng người gây thương tích. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa lên tàu, chạy vào bờ cấp cứu. Ông Chạy đã tử vong sau đó, do bị thương tích nặng, mất nhiều máu.

Chiều 5/4, người thân của ông Chạy đã tiếp nhận thi thể ông này đưa về nhà để lo hậu sự.

Theo chính quyền địa phương, vợ chồng ông Chạy có hai con còn nhỏ và cha mẹ già. Gia cảnh của ông Chạy rất khó khăn.