Bình Dương

Một ngày xảy ra 2 vụ đâm chém, gây chết người

ANTĐ - Trong cùng ngày 11-4, tại TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương xảy ra 2 vụ trọng án làm 2 người chết, hiện công an tỉnh này đang thụ lý điều tra, truy xét.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương cho hay, cơ quan này đang truy bắt đối tượng Bùi Phước Lộc (SN 1991, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Bước đầu Công an tỉnh Bình Dương xác định Lộc là nghi can gây ra vụ đâm chém làm 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra ở địa phương này vào đêm 11/4.

Điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn với nhau từ trước, khoảng 21h30 tối ngày 11/4  tại đường H5, khu phố 6, phường Thới Hoà, TX.Bến Cát, Lê Văn Vũ (tên tường gọi là Vũ đen, SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Tháp), Kiều Thanh Mộng (SN 1993, ngụ tỉnh Cà Mau, cùng tạm trú TX. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cùng 3 người khác đã hành hùng đối tượng Lộc. Bị yếu thế Lộc bỏ chạy thoát thân.

Tuy nhiên lúc này Vũ, Mộng đuổi theo Lộc để ăn thua đến cùng. Bất ngờ Lộc rút ra 1 con dao, đâm loạn xạ làm Vũ và Mộng bị thương nặng. Sau khi gây án, Lộc bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vũ và Mộng sau đó được đưa đến bệnh viện đa khoa Mỹ Phước ở TX.Bến Cát cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, Vũ đã tử vong, còn Mộng hiện đang điều trị.

Trong 1 vụ khác xảy ra cùng ngày, công an TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bàn giao nghi can Võ Văn Búa (SN 1983, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “giết người”.

Trước đó lúc 23h30 đêm 11/4 do mâu thuẫn trong sinh hoạt, tại một địa điểm ở khu phố 3, phường Thới Hoà, TX.Bến Cát, Búa đã dùng kéo đâm anh Lâm Mel (SN 1985, ngụ tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Bình Dương) làm anh này trọng thương. Sau khi gây án, Búa bị công an địa phương bắt giữ. Riêng nạn nhân Lâm Mel dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong ở bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.