Truy lùng nhóm tội phạm chuyên cướp đêm
Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 3h ngày 13-1-2013 tại một nhà trọ ở khu vực tổ 26 phường Đại Kim. Khi đó, chị Phùng Thị Ngọc Hoa (SN 1991) đang ngồi học trên gác xép trong phòng trọ nghe thấy có tiếng động ở cửa, đã xuống kiểm tra thì bị 2 đối tượng nam đạp cửa, xông vào dùng dao khống chế, cướp 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ Nokia và 3 trăm nghìn đồng. Chị Hoa chạy ra sau nhà định hô hoán thì bị 1 đối tượng khác đứng ở bên ngoài dùng thanh gỗ đập vào mặt gây thương tích. Các đối tượng gây án nhanh chóng tẩu thoát cùng số tài sản cướp được trị giá khoảng 8 triệu đồng. Do thời điểm vụ cướp xảy ra lúc đêm khuya, những hộ dân xung quanh đều đi ngủ nên cơ quan Công an bước đầu không thu thập được tài liệu liên quan đến vụ án.
Tuy nhiên đây là vụ cướp hết sức táo tợn, đối tượng lại manh động nên khiến người dân ở khu vực hoang mang lo lắng. Chính vì vậy các trinh sát xác định phải truy bắt nhanh, bắt bằng được đối tượng để người dân yên tâm. Căn cứ vào hành vi phạm tội, nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án thuộc diện lang thang, tụ tập nhau thành nhóm chuyên đi cướp tài sản, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai phối hợp với Đội Điều tra trọng án 1 Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã nỗ lực xác minh, rà soát và thu thập được nguồn tin quan trọng về một nhóm đối tượng sống lang thang ở khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội chuyên đi trộm cắp và cướp tài sản vào ban đêm. Tập trung điều tra ổ nhóm này, các trinh sát xác định được 2 đối tượng trong ổ nhóm có đặc điểm trùng khớp với đối tượng cướp tài sản của chị Hoa. Đó là Nguyễn Văn Tiến (SN 1993) và Lê Văn Cung (SN 1992) đều trú ở Quảng Xương, Thanh Hóa.
2h ngày 17-1-2013, 2 đối tượng trên đã bị bắt giữ tại nhà nghỉ ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Qua đấu tranh, Lê Văn Cung và Nguyễn Văn Tiến khai nhận toàn bộ hành vi gây án như đã xảy ra. Cơ quan Công an đã tiến hành thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm tội phạm trên đang bỏ trốn.
Bủa vây đối tượng trốn truy nã, cướp tài sản
Ngay sau thời điểm bắt giữ 2 đối tượng gây án cướp tài sản ở phường Đại Kim, lúc 5h ngày 17-1, lực lượng Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phối hợp với Đội Điều tra Trọng án 1 Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục lập công, bắt giữ thủ phạm cướp tài sản trong nhà dân xảy ra tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai vào sáng ngày 15-1-2013. Đối tượng là Hoàng Bảo Ngọc Thanh Quý (SN 1993) có HKTT ở Vĩnh Trung, Cam An Nam, Cam Lâm, Khánh Hòa.
Quý từng là sinh viên ngành thiết kế thời trang tại 1 trường cao đẳng ở Khánh Hòa, bị bạn bè rủ rê đã tham gia cướp xe máy của người quen, bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã về tội cướp tài sản (truy nã toàn quốc). Sau khi trốn ra Bắc ẩn náu, tên Quý đi lang thang qua khu vực phường Hoàng Văn Thụ, thấy cửa hàng may của chị Nguyễn Thị Thu Hà ở 19/299 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ có niêm yết thông tin tuyển nhân viên nên đã vào xin làm việc và được chị Hà chấp thuận do Quý vốn có tay nghề trước đó.
Khoảng 9h ngày 15-1, tên Quý đến làm việc và được chị Hà nhờ trông hộ con gái chừng 1 tuổi để đi chợ. Biết mẹ và chồng chị Hà đều về quê, trong nhà chỉ có chị Hà và con nhỏ, tên Quý đã nảy ý định cướp tài sản của gia chủ. Khi chị Hà đi chợ về đã bị tên Quý dùng con dao gọt hoa quả trong nhà khống chế, trói chân tay rồi cướp 2 nhẫn, 2 ĐTDĐ và khoảng 300 nghìn đồng. Lúc này, có 1 khách đến liên hệ may quần áo, chưa kịp phát hiện ra chị Hà đang bị trói chân tay trên gác xép thì tên Quý đã nhanh chóng mở cửa tẩu thoát cùng số tài sản cướp được, tổng trị giá khoảng 9 triệu đồng.
Cũng như vụ cướp tài sản ở phường Đại Kim, cơ quan Công an gặp khó khăn trong quá trình điều tra bởi tên Quý sử dụng CMND giả mang tên là Trần Trường Giang (SN 1990) trú ở Trí Phú, Thới Bình, Cà Mau để xin làm việc và chị Hà cũng không cẩn thận kiểm tra khi tên này chỉ đưa tờ CMND photo. Căn cứ theo các địa chỉ mà tên Quý ghi chép ở 1 cuốn sổ để lại tại nhà chị Hà, cơ quan điều tra xác minh nhưng không có kết quả bởi đó chỉ là những địa chỉ do đối tượng nhìn ở các quảng cáo và ghi lại. Trong lúc này, trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai nhận được thông tin có 1 đối tượng nói giọng miền Nam, đặc điểm giống đối tượng gây án đang đi ô tô vào phía Nam, ngay lập tức các trinh sát truy đuổi đến Phủ Lý kiểm tra, nhưng không đúng.
Không bỏ qua những manh mối dù chỉ là những chi tiết vu vơ trong cuốn sổ của thủ phạm để lại hiện trường, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai đã tỉ mỉ kiểm tra, phát hiện một con số 3 đi liền với chữ Lĩnh Nam. Lập tức, toàn bộ các địa chỉ số nhà ở khu vực phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai được các trinh sát tập trung rà soát, qua đó xác định tại môt nhà trọ trong ngõ 3 Lĩnh Nam có 1 đối tượng nói giọng miền Nam tên là Giang (đặc điểm giống đối tượng tên Giang làm thuê cho chị Hà) thuê phòng ở ghép vài ngày nhưng đã ra khỏi phòng trọ ngay sau khi xảy vụ án. Những người cùng thuê trọ cho biết, Giang đã chào họ để đi vào Nam. Từ manh mối này, các trinh sát đã huy động lực lượng, khẩn trương bủa vây, xác minh tại các bến xe có tuyến chở khách vào phía Nam cũng như lộ trình của các phương tiện giao thông... kết hợp với biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án đã vào tới Huế.
5h ngày 17-1, khi đối tượng với tên giả là Giang xuất hiện tại khu vực bến xe Bắc - Huế đã bị các trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai tóm gọn; thu trong người đối tượng tang vật vụ án (ĐTDĐ của chị Hà). Tên Quý khai, trên đường bỏ trốn đã bán 2 chiếc nhẫn tại khu vực Đồng Văn được hơn 2 triệu đồng. Tổ công tác Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai đã nhanh chóng thu hồi tang vật vụ án và dẫn giải tên Quý ra Hà Nội trong đêm 17-1 để xử lý theo quy định của pháp luật.