Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển gỗ trái phép

ANTĐ - Qua công tác nắm tình hình, khoảng 7h30, ngày 17-2, CAH Phước Sơn, Quảng Nam đã bắt quả tang xe ôtô tải BKS 43S-5842 do ông Văn Thúy Thuyền (32 tuổi, trú xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc) điều khiển, trên xe chở gần 1,7 m3 gỗ nhóm I và III.
Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển gỗ trái phép ảnh 1
Văn Thúy Thuyền và tang vật


Tại cơ quan Công an, Thuyền khai nhận chở thuê cho một người không rõ địa chỉ về huyện Đại Lộc, khi đến nơi sẽ có người liên hệ nhận hàng. Đây là số gỗ được “lâm tặc” khai thác trái phép trên lòng hồ thủy điện Đắk Mi 4 và trên đường vận chuyển về xuôi thì bị bắt.

Trước đó, khoảng 5h30, Công an huyện Phước Sơn cũng đã phát hiện bắt giữ xe ôtô tải BKS 92K-5178 vận chuyển hơn 1,4 m3 gỗ nhóm I tại khối 7, thị trấn Khâm Đức. Tài xế đã bỏ trốn trước khi lực lượng Công an đến hiện trường.