Một loạt vụ cướp táo tợn đã rõ thủ phạm: Đối tượng gây án dùng súng giả

ANTĐ - Như ANTĐ đã đưa tin về vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 14h ngày 23-2 tại số nhà 140A, ngõ 663 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. 

Đối tượng gây án là Dương Đức Dũng (SN 1982, HKTT ngách 155/168 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) đã đến nhà của người quen là anh Lê Quốc Tùng (SN 1986), tạm trú ở địa chỉ trên dùng búa, kéo tấn công khiến nạn nhân bị thương để cướp 1 sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 60 triệu đồng cùng 40 triệu đồng tiền mặt để trong ví và 2 ĐTDĐ Nokia, rồi bỏ trốn. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT-CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ đối tượng liên quan về hành vi không tố giác tội phạm và ra lệnh truy nã đối với Dương Đức Dũng về tội cướp tài sản. 

Trong khi CAQ Hoàng Mai đang ráo riết truy lùng đối tượng Dũng thì tại địa bàn quận Long Biên, Hà Nội lại xảy vụ cướp táo tợn. Vào lúc 21h40 ngày 8-4, 2 đối tượng nam đi trên xe máy Honda Airblade không BKS dùng súng ngắn và dao khống chế một nữ nhân viên tại cây xăng số 88 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang đang kiểm đếm tiền bàn giao ca, cướp 556.000 đồng rồi lên xe máy chạy thoát. Tiếp đó, lúc 0h45 ngày 9-4, chị Nguyễn Ngọc Anh (SN 1984) tạm trú tại 17/23/9 Văn Chương 2, phường Văn Chương, quận Đống Đa đi xe máy Liberty BKS: 30U4-2531 đến trước cửa nhà, vừa  dừng lại thì bị 2 đối tượng nam dùng súng đe dọa cướp xe máy, 1 dây chuyền và 1 ĐTDĐ iPhone 4. Căn cứ lời khai của người bị hại  trong 2 vụ cướp tài sản trên, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội nhận thấy 1 trong số 2 đối tượng gây án có đặc điểm, nhận dạng trùng khớp với đối tượng  Dương Đức Dũng đang bị CAQ Hoàng Mai truy nã. 

Đang truy lùng tên cướp nguy hiểm Dương Đức Dũng, CAQ Hoàng Mai nhận được tin báo của Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được đối tượng này tại địa bàn TP Hải Dương trong đêm 10-4. Khi đó, tổ tuần tra của lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Hải Dương tuần tra tới khu vực ngã ba Hàng, TP Hải Dương phát hiện 2 nam thanh niên đi trên 1 xe máy Liberty không BKS, đội mũ bảo hiểm đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra, tuy nhiên 2 đối tượng phóng xe bỏ chạy. Lập tức, tổ tuần tra đuổi theo. Tới khu vực cầu Phú Lương, Hải Dương, đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống; đối tượng cầm lái tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao trên Quốc lộ 5, rẽ vào các tuyến phố ở TP Hải Dương để “cắt đuôi” lực lượng truy đuổi, nhưng các lực lượng CSCĐ, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Hải Dương và nhiều người dân đã hiệp đồng phối hợp bao vây, khép kín. Cùng đường, đối tượng này đã quăng xe, bỏ chạy vào 1 nhà dân bên đường nhưng không thoát. Tại trụ sở Công an tỉnh Hải Dương, căn cứ vào thông báo truy nã của CAQ Hoàng Mai, Công an tỉnh Hải Dương đã xác định đối tượng vi phạm giao thông trên chính là Dương Đức Dũng. Ngay sau đó, Công an các quận Hoàng Mai, Đống Đa và Phòng CSHS-CATP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương, đấu tranh, làm rõ các tình tiết vụ án do đối tượng Dũng cùng đồng bọn gây ra. Đến đêm 11-4, Dương Đức Dũng đã được di lý về CAQ Hoàng Mai để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, CAQ Hoàng Mai cùng Phòng CSHS-CATP và CAQ Long Biên tập trung đấu tranh, mở rộng, làm rõ Dương Đức Dũng cùng đồng bọn gây ra vụ cướp tiền tại cây xăng 88 Ngô Gia Tự. Bước đầu tên Dũng khai nhận, sau khi gây ra vụ cướp ở Thịnh Liệt, hắn ẩn náu ở các tỉnh, hết tiền đã quay về Hà Nội, tiếp tục cướp tài sản để có tiền tiêu xài. Khẩu súng hắn cùng đồng bọn gây án là súng giả (súng bắn đạn nhựa). Số tài sản cướp được của chị Ngọc Anh ở phường Văn Chương, hắn đã bán chiếc ĐTDĐ iPhone ở tỉnh Hưng Yên được 7 triệu đồng, còn chiếc xe máy Liberty tháo BKS, mang xuống Hải Dương tiêu thụ thì bị Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.