Moscow tố lực lượng NATO gần biên giới Nga tăng gấp 3 lần trong 5 năm

ANTD.VN -Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 22-12 cho biết, NATO đã tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực sát biên giới Nga lên gấp 3 lần kể từ năm 2012 đến nay, hoạt động này buộc Moscow phải sẵn sàng có biện pháp đáp trả.

Moscow tố lực lượng NATO gần biên giới Nga tăng gấp 3 lần trong 5 năm ảnh 1

Binh sĩ thuộc lực lượng NATO

"Kể từ năm 2012 đến nay, sức mạnh của các đơn vị quân sự NATO được triển khai ở khu vực biên giới phía tây Nga đã tăng gấp 3 lần, từ 10.000 lên 40.000 quân. Ngoài ra, liên minh quân sự này cũng gia tăng mạnh mẽ các hoạt động trinh sát hải quân và không quân ở khu vực sát sườn Nga. Hơn 30 cuộc tập trận được tổ chức hàng năm ở khu vực biên giới phía tây của Nga. Nội dung của các cuộc tập trận này dựa trên kịch bản đối đầu quân sự với đất nước chúng ta. Chính vì vậy, chúng ta cần theo dõi chặt chẽ tất cả các hoạt động quân sự của NATO để có những bước đi phù hợp", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại phiên họp mở rộng của bộ này hôm 22-12, đồng thời nhấn mạnh, quân đội Nga quyết tâm hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự và trang bị các thiết bị mới trong năm tới.

"Các lực lượng vũ trang sẽ nhận được 10 hệ thống tên lửa S-400, và 11 hệ thống tên lửa Yars sẽ được đưa vào sử dụng. Vũ khí hiện đại trong quân đội Nga sẽ tăng lên 61% vào cuối năm 2018, trong đó có 82% giành cho lực lượng hạt nhân chiến lược, 46% trong lực lượng trên mặt đất, 74% trong lực lượng không quân, 55% trong hải quân", ông Shoigu nói.