Theo văn bản luật, Ukraine sẽ thực hiện 20 biện pháp hạn chế: đóng băng tài sản của Nga, giảm bớt các hoạt động thương mại, cấm nhập cảnh của tàu Nga vào lãnh hải, cảng biển của Ukraine, cấm các chuyến bay quá cảnh của các hãng hàng không Nga. Đặc biệt, bao gồm cả lệnh cấm vận chuyển quá cảnh khí đốt của Nga.
Tháng trước, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, chính phủ Kiev đã chuẩn bị danh sách 172 cá nhân và 65 cơ quan pháp lí của Nga và các quốc gia khác có thể trở thành đối tượng bị xử phạt.
Trước đó, ngày 10-9, Trưởng ban đối ngoại Hạ viện Nga, Alexei Pushkov nhận định rằng, động thái này của Ukraine là “cuồng loạn và vô nghĩa” và nó chỉ làm trầm trọng thêm khủng hoảng tại Ukraine. Bên cạnh đó, trợ lý Tổng thống Nga, Yuri Ushakov cũng nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt của Kiev đối với Nga sẽ không làm ảnh hưởng tới ảnh hưởng của Moscow tới cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong thời gian qua, Hoa Kỳ, liên minh châu Âu và các nước khác cũng đã áp đặt nhiều vòng trùng phạt chống lại Nga. Đồng thời họ cũng liên tục cáo buộc Moscow hỗ trợ cho phe ly khai tại miền đông Ukraine. Đáp lại, Nga đã cấm nhập khẩu các sản phẩm nhập khẩu nông sản và thực phẩm từ Úc, Canada, Hoa Kỳ, liên minh châu Âu và Na Uy trong một năm.