Moscow phàn nàn: Bằng chứng của Nga về MH-17 luôn bị phớt lờ

ANTĐ - Ngay trước khi Cơ quan an toàn Hà Lan (DSB) công bố báo cáo chi tiết về thảm hoạ rơi máy bay Malaysia MH17, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã lên tiếng phàn nàn rằng, một loạt ý kiến được đưa ra bởi Nga liên quan đến vụ việc này đều đã bị nhóm điều tra phớt lờ.

“Có những thực tế được đưa ra bởi phía Nga, tuy nhiên, vì một lí do nào đó, chúng đã bị phớt lờ. Moscow đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu hợp tác với các chuyên gia Nga trong quá trình điều tra”, ông Dmitry Peskov cho hay và khẳng định rằng, khi báo cáo chính thức được công bố, Nga sẽ xem lại chi tiết tài liệu này.

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov 

Tờ New Straits Time cho biết, phó giám đốc cơ quan hàng không Nga (Roasaviation), cũng đã cáo buộc nhóm điều tra do Hà Lan dẫn đầu phớt lờ đi những thông tin quan trọng của Nga và không bám vào những nguyên lí căn bản của một vụ tai nạn máy bay.

Theo ông Storchevoy, thay vì xem xét những thiệt hại ở trước mũi và thân máy bay rồi từ đó suy luận lô-gíc ra nguyên nhân, DSB lại kết luận luôn rằng, chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi tên lửa Buk và tìm các chứng cứ củng cố cho phán đoán này.

Máy bay MH17 đã bị rơi tại khu vực do phe ly khai miền đông Ukraine kiểm soát vào tháng 7-2014, giết chết toàn bộ 298 người trên máy bay. Ukraine và phương Tây đã cáo buộc quân li khai bắn rơi chiếc máy bay này bằng hệ thống tên lửa phòng không Buk cung cấp bởi Nga. Tuy nhiên, Nga và phe li khai đã phủ nhận cáo buộc và tố cáo lại chính quân đội Ukraine gây ra thảm họa này.

DSB sẽ đưa ra báo cáo đầy đủ về nguyên nhân của thảm hoạ MH17 vào ngày 13-10.