Moscow: Mỹ thực sự đã triển khai kế hoạch quân sự chống Nga

ANTĐ - Ngày 5-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng thừa nhận rằng, Washington đã thực sự triển khai kế hoạch quân sự chống Nga và tuyên bố Moscow sẽ phải đối phó với việc này.

Mỹ đang lãng phí khoảng 3,4 tỷ USD tiền thuế cho cái gọi là "Sáng kiến trấn an châu Âu" để tăng cường sự hiện diện quân sự của nước này tại Đông Âu vào năm 2017 nhằm ngăn chặn một "cuộc xâm lược của Nga".

Theo kế hoạch được Tướng Phil Breedlove, Tư lệnh Bộ Tư Lệnh châu Âu (EUCOM), công bố hồi tuần trước, NATO sẽ triển khai thêm binh lính Mỹ cùng với 250 chiếc xe tăng, xe chiến đấu Bradley, pháo tự hành Paladin và các xe bọc thép hạng nặng khác dọc biên giới phía đông của họ ở châu Âu.

Xe bọc thép Mỹ tham gia một cuộc diễn tập tại Litva

"Washington đã thực sự triển khai kế hoạch và xây dựng quân sự nhằm trực tiếp vào Nga. Đây là loại chiến lược có bài bản và được tài trợ rất nhiều tiền", bà Zakharova cho biết.

"Chúng tôi không thể coi thường an ninh của chính chúng tôi và chúng tôi rõ ràng sẽ phải tính toán để đối phó với vấn đề này", phát ngôn viên Zakharova cho biết trong một tuyên bố được đăng tải trên trang website của Bộ Ngoại giao Nga.

Bà còn nhấn mạnh rằng, Lầu Năm Góc đang ráo riết chuẩn bị tiến hành các hoạt động quân sự ở gần biên giới Nga, trong đó có việc triển khai các hệ thống phòng không ở Đông Âu.

"Chiến lược mới của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ gọi Nga là "một thách thức toàn cầu đòi hỏi phải có một sự đáp trả toàn cầu" và "kiềm chế sự gây hấn của Nga" là ưu tiên hàng đầu", phát ngôn viên Zakharova nói.