Mới ra tù lập sòng tài xỉu quy tụ toàn giang hồ cộm cán

ANTĐ -Khi công an ập vào căn nhà, hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt bỏ chạy tán loạn, nhưng mọi lối thoát đã được khóa chặt. 32 người bị tạm giữ để điều tra, trong đó có nhiều đối tượng có tiền án.

Ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho hay, đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ cùng 32 đối tượng có liên quan đến vụ bắt sòng bạc tài xỉu, mà đơn vị này vừa khám phá cho cơ quan CSĐT quận 10 tiếp tục xử lý theo thẩm quyền. Số đối tượng trên bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Đối tượng Nguyễn Công Hiếu khi bị bắt giữ

Trước đó, vào thời điểm 16h chiều 23/9 sau thời gian theo dõi, hàng chục trinh sát thuộc Đội phòng chống tệ nạn mại dâm- cờ bạc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, đã bất ngờ đột kích vào căn nhà tại địa chỉ chỉ số 52A đường Nguyễn Ngọc Lộc, phường 14, quận 10. Bên trong hàng chục con bạc vẫn đang say sưa sát phạt dưới hình thức lắc xí ngầu đặt cược tài - xỉu.

Thấy bóng dáng công an hàng chục người tháo chạy tán loạn nhưng mọi lối thoát đã bị chặn đứng, 32 đối tượng bị tạm giữ. Tại hiện trường công an thu giữ được 62,3 triệu đồng, 3 hột xí ngầu, 20 miếng kim loại hình tròn quy ước làm phỉnh đánh bạc, 23 ĐTDĐ các loại, 1 tấm nhựa có ghi chữ tài – xỉu 2 bên… Ngoài ra khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ được 35,3 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ tại hiện trường

Công an làm rõ đối tượng đứng ra tổ chức sới bạc trên là Nguyễn Công Hiếu (SN 1987, ngụ quận 10). Hiếu khai nhận đã di chuyển sòng bạc qua 6 địa điểm khác nhau, tại khu vực quận 10 và quận 8, TP.HCM được 3 tháng nay. Hằng ngày Hiếu thu hút từ 25- 40 con bạc quy tụ về sát phạt, với mức ăn thua 3- 5 triệu đồng/ván, sòng bạc hoạt động liên tục từ trưa đến khuya. Căn nhà trên Hiếu thuê lại từ một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) với giá 2 triệu đồng/ngày để tổ chức sòng bạc. Theo Hiếu quy định cứ 1 ca (3 giờ chơi) thì nhà cái phải nộp 1,5 triệu đồng tiền xâu. Còn khi nhà cái “bão” (tức 3 hột xí ngầu đồng nút) nhà cái thắng hết, thì Hiếu thu tiền xâu 10% nhà cái thắng được trong ván đó.   

Trưa 23/9 Hiếu đứng ra làm cái trực tiếp ăn thua với các con bạc, giao cho đàn em là Phạm Văn Cường (SN 1962, ngụ quận Phú Nhuận) làm nhiệm vụ lắc xí ngầu và trả tiền công 300 ngàn đồng/ngày. Làm cái mới ca thứ 1 thì Hiếu đã thua 5 triệu đồng. Hiếu giao ca thứ 2 cho Nguyễn Hồng Quân (SN 1976, ngụ quận Bình Tân, từng có 2 tiền án tội “đánh bạc” và 1 tiền án tội “làm hàng giả”) làm cái thì đúng lúc này các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Mới ra tù lập sòng tài xỉu quy tụ toàn giang hồ cộm cán ảnh 3

Bên ngoài căn nhà nơi Hiếu thuê để tổ chức sòng tài xỉu


Trong số 32 con bạc bị tạm giữ thì có nhiều đối tượng mang nhiều tiền án tiền sự, như Hà Kỳ Vi, có 3 tiền án về tội “đánh bạc”; Võ Minh Tiến, 1 tiền án về tội “gây rối trật tự công cộng dẫn đến chết người”; Dương Thành Nhựt, có 2 tiền án về tội “đánh bạc” và 1 tiền án về tội “cướp tài sản”… Đáng nói là đối tượng Nguyễn Công Hiếu chỉ vừa mới mãn hạn tù về tội “đánh bạc”, lại tiếp tục đứng ra tổ chức sòng bạc trên.

 Cơ quan Công an quận 10 đã sàng lọc đối tượng cũng như lấy lời khai số con bạc trên để xử lý theo mức độ phạm tội. Vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra.