"Mỗi nhà báo phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực"

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắn nhủ: "Mỗi nhà báo đều phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực, đấu tranh chống lại biểu hiện xấu, đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân".

Sáng 17-3, Hội Báo toàn quốc năm 2017 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đồng hành cùng đất nước đổi mới" đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Tới dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT; Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng nhiều lãnh đạo Bộ, ngành, các cơ quan báo chí và nhiều khách mời khác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đánh hồi trống khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh trống khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2017

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Hội báo toàn quốc năm 2017 là hoạt động giàu tính văn hóa, tạo thêm sự phong phú, không khí thi đua trong hoạt động báo chí và là diễn đàn để giới báo chí học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau, và đặc biệt lắng nghe ý kiến của công chúng báo chí để báo chí cách mạng ngày càng phát triển.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắn nhủ: "Mỗi nhà báo đều phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Ngoài yêu cầu về bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ về báo chí, mỗi nhà báo phải có sự hiểu biết sâu rộng về xã hội. Mỗi nhà báo cần phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực, nêu gương thực hiện pháp luật, đề cao đạo đức, lối sống văn minh, đấu tranh chống lại biểu hiện xấu, tiêu cực, tham nhũng, đi ngược lại lợi ích của đất nước, của nhân dân".

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại lễ khai mạc hội báo

Trước đó phát biểu khai mạc, đồng chí Thuận Hữu - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo Hội báo toàn quốc năm 2017, đánh giá: "Hội Báo là dịp tôn vinh những thành tựu của báo chí, quảng bá các sản phẩm báo chí, tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo với công chúng, nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của báo chí trong đời sống xã hội".

Diễn ra từ 17 đến 19-3, Hội Báo toàn quốc năm 2017 thu hút sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí Trung ương, Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước, với nhiều hoạt động phong phú như: Tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo Xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm 2016 và quý I năm 2017; Triển lãm "Báo chí Việt Nam - Một thế kỷ đề tài nữ - tác giả nữ"; Triển lãm "Trên những nẻo đường đất nước"; Diễn đàn với chủ đề "Đạo đức người làm báo trong kỷ nguyên số"...

Cùng với đó, Ban tổ chức Hội báo sẽ trao giải cho: Gian trưng bày ấn tượng, đặc sắc; Bìa báo Tết đẹp; format chương trình truyền hình ấn tượng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu; Phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường năm 2016...

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:

"Mỗi nhà báo phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực" ảnh 3

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu khách mời cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2017

"Mỗi nhà báo phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực" ảnh 4

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng các đại biểu tham quan các gian báo

"Mỗi nhà báo phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực" ảnh 5

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan các gian báo

"Mỗi nhà báo phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực" ảnh 6

Các bạn trẻ, sinh viên trường báo học hỏi kinh nghiệm

"Mỗi nhà báo phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực" ảnh 7

"Mỗi nhà báo phải là chiến sĩ tiên phong trong chống tiêu cực" ảnh 8

Một số tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc