Mời người dân giám sát, cùng thực hiện

ANTĐ - Thành lập BCĐ xuyên suốt từ quận đến tổ dân phố, với trọng tâm công tác đảm bảo TTGT-ĐT, vệ sinh môi trường hè đường phố, trong đó đề cao vai trò của người dân tham gia thực hiện cùng lực lượng chức năng, cũng như giám sát việc giải quyết những tồn tại. Đó là một trong những biện pháp thực hiện chủ trương của thành phố về “Năm trật tự - văn minh đô thị”, tại quận Long Biên.

Người dân cùng vào cuộc

Phó chủ tịch UBND quận Long Biên, ông Lê Anh Quân cho biết, 10 km của 2 trục đường xuyên tâm Nguyễn Văn Cừ và Ngô Gia Tự cùng những tuyến phố chính khác nhiều tháng nay đã được các lực lượng chức năng thực hiện và duy trì kết quả tích cực: các hộ dân, hộ kinh doanh không sử dụng mái che, mái vẩy, bục bệ gây mất mỹ quan đô thị. Phương tiện cá nhân dựng trên hè đúng vị trí, hướng quy định. Tinh thần “Năm trật tự và văn minh đô thị” của quận Long Biên được gắn kết hài hòa giữa TTGT-ĐT, vệ sinh môi trường và đặc biệt là ý thức chấp hành của người dân.

Sự rạch ròi về trách nhiệm mà Phó Chủ tịch Lê Anh Quân chia sẻ, trên cơ sở rà soát kỹ tồn tại ở từng lĩnh vực, địa bàn, lãnh đạo quận xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm giải quyết cho phường hoặc phòng chức năng của quận. Phường rà soát, báo cáo tồn tại, quận tiếp tục thành lập 2 đoàn công tác thường xuyên đi khảo sát, phát hiện những tồn tại đồng thời đánh giá kết quả thực hiện. “Kiểm điểm kết quả công việc đã làm, nhất là trách nhiệm giải quyết tồn tại, luôn được lãnh đạo quận quan tâm”, ông Lê Anh Quân khẳng định. Mỗi tháng, đồng chí Bí thư Quận ủy đều họp với bí thư, chủ tịch 14 phường và phòng chức năng, để đánh giá kết quả thực hiện “Năm trật tự - văn minh đô thị”. Tương tự, chỉ huy CAQ Long Biên cũng đều đặn giao ban với lực lượng CSTT Công an 14 phường, cùng đội bảo vệ dân phố, dân phòng, để thẩm định lại các công việc, kết quả và tồn tại. Chủ tịch phường hoặc trưởng các phòng, ban chức năng sẽ bị “truy” trách nhiệm khi để xảy ra tồn tại dai dẳng, phức tạp. Tiếp theo những biện pháp đảm bảo trật tự hè, đường, vệ sinh môi trường, quận Long Biên đang đề xuất thành phố cho xây dựng phương án hạ ngầm toàn bộ đường điện, thông tin, trên những trục đường chính, tạo cảnh quan văn minh, thông thoáng.

Tiên phong đảm bảo trật tự - văn minh đô thị

Vừa làm công tác tham mưu, vừa trực tiếp triển khai các chủ trương, kế hoạch của cấp trên, CAQ Long Biên được lãnh đạo quận đánh giá cao qua 6 tháng thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Bệnh viện đa khoa Đức Giang và bệnh viện Tâm thần Hà Nội nhiều tháng nay đã được CAQ Long Biên chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp đảm bảo TTGT và phòng ngừa hoạt động của các đối tượng trộm cắp, cò mồi. Trật tự tại 2 cổng bệnh viện luôn được duy trì thông thoáng, tạo điều kiện tối đa để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và y bác sỹ thăm khám, điều trị. Thượng tá Nguyễn Hồng Khanh - Phó trưởng CAQ Long Biên cho biết, khi triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT tại các bệnh viện, CAQ nhận thấy sự tồn tại bất cập, lộn xộn của điểm trông giữ xe ngay sát cổng viện, dù đã được cấp phép. Từ thực tế đó, CAQ đã tham mưu với chính quyền cơ sở dừng cấp phép trông giữ, đồng thời đề nghị phía bệnh viện bố trí một phần khuôn viên để phục vụ hoạt động trông giữ. Xe taxi đón trả khách cũng đã được bố trí trong sân bệnh viện, tránh ảnh hưởng giao thông, trật tự ngoài đường.

Công tác đảm bảo trật tự khu vực bến xe Gia Lâm cũng được CAQ Long Biên thực hiện. Ca trực, phân công lực lượng làm nhiệm vụ, xác định những biểu hiện vi phạm phổ biến của xe khách, taxi, “xe ôm”… tất cả đều được chỉ huy CAQ phân công Đội CSGT-TT-PƯN lập kế hoạch để giải quyết. Trung tá Phạm Hồng Sơn, Đội trưởng Đội CSGT-TT-PƯN chia sẻ về cách làm, đó là không “bó” trong giờ hành chính, mà linh hoạt bố trí lực lượng vào lúc cao điểm ở bến xe; những vị trí, khu vực “xe ôm”, taxi thường tập trung dừng đỗ sai quy định. Cùng với lực lượng ứng trực, tuần tra, một “kênh” giám sát, phát hiện vi phạm được CAQ Long Biên thiết lập, là camera kết nối bến xe với Đội CSGT-TT-PƯN và CAP Gia Thụy, phụ trách địa bàn bến xe.

Trung tuần tháng 6 vừa qua, CAQ Long Biên tổ chức hội nghị tập huấn, mời chỉ huy một số phòng nghiệp vụ CATP về hướng dẫn, giảng giải quy trình công tác, nâng cao văn hóa ứng xử đối với lực lượng CSGT, CSTT và bảo vệ dân phố tham gia quản lý TTĐT. Tinh thần của lớp tập huấn được chỉ huy CAQ Long Biên nêu rõ: “Quy trình chuẩn, ý thức được nâng lên, sẽ là điều kiện tốt để nâng cao hiệu quả công tác”.