Mới: 8 mẫu bệnh phẩm ở Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình thuộc biến thể SARS-CoV-2 của Ấn Độ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Kết quả giải trình gene các bệnh nhân Covid-19 cập nhật mới nhất đến 18h chiều 9-5 do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện đã phát hiện thêm 8 mẫu thuộc biến thể nguy hiểm của Ấn Độ.

Theo tin từ Bộ Y tế chiều tối nay, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc Covid-19.

Đến chiều 9-5, đã có kết quả giải trình tự gene của 8 mẫu mới do các địa phương gửi về. Trong đó, Hưng Yên gửi 2 mẫu, Hà Nội gửi 1 mẫu và Thái Bình gửi 5 mẫu.

Kết quả, cả 8 mẫu trên đều thuộc chủng virus SARS-CoV-2 biến thể B1.167.2 - đây là biến thể của Ấn Độ, có tốc độ lây lan nhanh và nguy hiểm.