Mổ ruột thừa... bị bỏ quên kẹp trong bụng

ANTĐ - Một nam giới ở Anh đã phải phẫu thuật cấp cứu để lấy chiếc forceps (kẹp) mà bác sĩ phẫu thuật ruột thừa đã để quên trong bụng anh này.

Trong ca mổ ruột thừa trước đó, bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện đại học East Kent đã bỏ quên chiếc kẹp dài 20cm trong bụng bệnh nhân. Sự việc chỉ được phát hiện sau khi anh này quay lại kiểm tra X-quang định kỳ.

Julie Pearce, y tá trưởng quỹ tài trợ bệnh viện đại học East Kent nói “Những sự cố như vậy rất hiếm khi xảy ra. Trong vòng 3 năm qua, chúng tôi chỉ gặp phải một sự cố tương tự trong khoảng 90.000 ca phẫu thuật được thực hiện mỗi năm”.

Theo thực hành chuẩn thì tất cả các dụng cụ phẫu thuật phải được đếm trước và sau ca mổ để kiểm tra xem có dụng cụ nào bị bỏ sót không. Thông thường nếu thiếu dụng cụ, thì các bác sĩ sẽ tiến hành chụp X-quang ngay.

Y tá trưởng Julie Pearce thừa nhận: “Trong trường hợp này, nhân viên đã không tuân thủ theo đúng quy định”.