Mở ra giai đoạn phát triển mới giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay (3-4), trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc của Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va (Liên bang Nga) với Công an thành phố Hà Nội, hai Cơ quan đã hội đàm, ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Coi trọng hợp tác với Liên bang Nga nói chung và TP Mát-xcơ-va nói riêng

Vui mừng được gặp lại đồng chí Thiếu tướng Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ TP Mát-xcơ-va kể từ chuyến thăm Mát-xcơ-va của đoàn đại biểu Công an thành phố Hà Nội vào tháng 4-2023, thay mặt lực lượng Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va sang thăm, làm việc.

Trang trọng lễ đón đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va tại CATP Hà Nội

Trang trọng lễ đón đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va tại CATP Hà Nội

“CATP Hà Nội hết sức coi trọng chuyến thăm này của đồng chí Phó Tổng cục trưởng và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga cũng như quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Nga nói chung, đem đến xung lực mới để phát triển quan hệ hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va nói riêng” - Trung tướng Nguyễn Hải Trung bày tỏ, và thay mặt toàn thể CBCS - CATP Hà Nội, đồng chí Giám đốc CATP đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến thân nhân của các nạn nhân vụ tấn công khủng bố ngày 22-3-2024 vừa qua tại ngoại ô thành phố Mát-xcơ-va đã làm nhiều người thương vong; đồng thời khẳng định, “chúng tôi lên án mạnh mẽ hành vi khủng bố trên”.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đối tác chiến lược toàn diện với Nga, chúc mừng những thành tựu Nga đã đạt được trong phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì tiếp đoàn

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga ngày càng có những bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực; hai bên đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn, thường xuyên phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia và truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế.

Tháng 5-2022, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và đồng chí Đại tướng Vla-đi-mia A-lếch-san-đrô-vích Cô-lô-côn-sép, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã ký kết Chương trình phối hợp hành động giữa hai Bộ giai đoạn 2022-2024.

Đồng chí Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va tại buổi làm việc

Đồng chí Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va tại buổi làm việc

Tháng 10-2023, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định trao tặng “Huân chương hữu nghị” cho đồng chí Đại tướng Vla-đi-mia A-lếch-san-đrô-vích Cô-lô-côn-sép, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga nhân dịp chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, ghi nhận cho những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga cũng như quan hệ ngoại giao của hai nước.

Trên cơ sở đó, quan hệ hữu nghị, gắn bó, lâu dài giữa Thủ đô Hà Nội và Thủ đô Mát-xcơ-va đã và đang phát triển tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích cho cả hai phía. Hàng năm, hai bên vẫn luân phiên tổ chức các chương trình Năm chéo hữu nghị Việt Nam - Nga, những ngày Hà Nội tại Mát-xcơ-va, những ngày Mát-xcơ-va tại Hà Nội với quy mô và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa hết sức ý nghĩa, thiết thực.

Tiếp nối sự ủng hộ của nhân dân hai nước sau khi đưa “Tổ hợp thương mại đa chức năng Hà Nội” tại Mát-xcơ-va đi vào hoạt động, hiện nay, thành phố Hà Nội cũng đang triển khai và giao cho đối tác Liên bang Nga xây dựng “Ngôi nhà Mát-xcơ-va” tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Cơ quan

Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Cơ quan

Kế thừa và phát huy những mối quan hệ sâu sắc từ cấp Nhà nước đến cấp địa phương, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga, Công an thành phố Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô của hai nước. Chuyến thăm Mát-xcơ-va của CATP Hà Nội vào tháng 4-2023 vừa qua và chuyến thăm Hà Nội lần này của Tổng cục Nội vụ TP Mát-xcơ-va có tính đột phá, mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác của hai Cơ quan.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội luôn chú trọng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố. Trong đó, có nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các Đại sứ quán và công dân nước ngoài. Hiện nay, tại Hà Nội, có trên 1.200 công dân Nga sinh sống, làm việc. Tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, đã có gần 22.000 lượt người Nga nhập cảnh vào Hà Nội, tăng 57% so với giai đoạn sau đại dịch Covid-19, cho thấy tiềm năng, sức hút lớn về hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch của Hà Nội với bạn bè Nga trong thời gian tới.

Mở ra giai đoạn mới trong phát triển giữa hai Cơ quan

Nhất trí với ý kiến của Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhận xét về mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam, đồng chí Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích khẳng định đây là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ truyền thống rất lâu đời, có nhiều kinh nghiệm trao đổi và tình bạn thân thiết.

Bản ghi nhớ hợp tác đã mở ra giai đoạn mới giữa hai Cơ quan

Bản ghi nhớ hợp tác đã mở ra giai đoạn mới giữa hai Cơ quan

Tháng 10-2023, đã diễn ra chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ liên bang Nga do Đại tướng Vla-đi-mia A-lếch-san-đrô-vích Cô-lô-côn-sép, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội đàm, hai đồng chí Bộ trưởng đã trao đổi thảo luận nhiều vấn đề trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, an ninh thông tin, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có tổ chức. “Một minh chứng cho sự gắn kết là tháng 4-2023, đoàn CATP Hà Nội do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Mát-xcơ-va và tôi tin tưởng rằng trong chuyến thăm lần này, sau khi biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Nội vụ TP Mát-xcơ-va và CATP Hà Nội được ký kết sẽ mở ra một thời kỳ phát triển mới cho cả hai bên, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa chính quyền hai thành phố, hai Thủ đô. Chúng tôi luôn sẵn sàng bên các bạn và đáp ứng mọi yêu cầu của các bạn” - đồng chí Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà lưu niệm tới đoàn công tác

Trung tướng Nguyễn Hải Trung tặng quà lưu niệm tới đoàn công tác

Theo đồng chí Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích, có hơn 11.000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Mát-xcơ-va. Họ luôn chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước Nga. Cũng trong năm 2023, thành phố Mát-xcơ-va, đặc biệt là Tổng cục Nội vụ TP Mát-xcơ-va đã đảm bảo an ninh, an toàn cho hơn 1.700 sự kiện công cộng, đông người với sự tham gia của khoảng 18 triệu lượt công dân.

Số lượng tội phạm trong năm 2023 ở TP Mát-xcơ-va đã giảm 3%, tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 6%. Số tội phạm xâm phạm tính mạng của con người giảm 8%; xâm phạm tài sản, sở hữu giảm 22%.

"Như chúng tôi đã trao đổi trong chương trình làm việc với các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội, hệ thống camera đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát hiện và phòng chống tội phạm. Khi hệ thống này được sử dụng đã giải quyết hầu hết các vấn đề về tội phạm ở TP Mát-xcơ-va. Đến ngày hôm nay, chính quyền TP Mát-xcơ-va đã lắp đặt được hơn 263.000 camera trên địa bàn toàn thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo trao đổi thân tình bên lề buổi làm việc

Các đồng chí lãnh đạo trao đổi thân tình bên lề buổi làm việc

Bắt đầu từ năm 2021, tất cả hệ thống camera công cộng đều được quốc hữu hóa, kết nối vào hệ thống thông tin của quốc gia, bao gồm cả hệ thống camera được lắp đặt ở tàu điện ngầm. Hiện tại có hơn 6.000 camera ở hệ thống tàu điện ngầm được kết nối với hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy. Đã có gần 10.000 vụ việc tội phạm được điều tra, truy xét phát hiện thông qua hệ thống camera; hơn 3.000 đối tượng nằm trong danh sách truy nã liên bang, qua hệ thống camera đã bắt giữ được 2.500 đối tượng..." - đồng chí Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích nói.

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Thiếu tướng Nô-vi-cấp Vơ-la-đi-xláp A-na-tô-li-ê-vích, và để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Cơ quan trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đề nghị một số nội dung sau:

Hai bên tiếp tục triển khai thực hiện nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã ký kết, nhất là về công tác tương trợ tư pháp, hỗ trợ trong công tác phòng chống tội phạm, các loại tội phạm mới, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ngay sau cuộc Hội đàm, sẽ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Cơ quan. Đề nghị đơn vị chức năng lập Kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả.

Hai Cơ quan tăng cường, đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn các cấp để thúc đẩy hợp tác thêm sâu rộng, hiệu quả và chia sẻ nhiều hơn kinh nghiệm bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Định kỳ hàng năm, mỗi bên cử 1 đoàn lãnh đạo; 2 đoàn cán bộ cấp chuyên viên qua lại để trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hợp tác.

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Công an thành phố Hà Nội trong việc triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, trước mắt là hệ thống camera giám sát an ninh tại Hà Nội trong thời gian tới; đồng thời trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho Công an thành phố Hà Nội về công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng; quản lý hành chính, trật tự xã hội; công tác quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại nhà ga và trên các tuyến tàu điện, đường sắt đô thị... Đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân công tác, đầu tư, học tập, sinh sống tại Thủ đô của hai nước.

Tiếp đó, lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công an thành phố Hà Nội với Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va đã được tiến hành với nghi thức trang trọng. Đây là cơ sở pháp lý chặt chẽ giúp hai Cơ quan hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, góp phần đưa các hoạt động hợp tác vào khuôn khổ để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai Cơ quan, nhất là về công tác tương trợ tư pháp, hỗ trợ trong công tác phòng chống tội phạm, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia…; đảm bảo an ninh, an toàn Đại sứ quán của hai nước tại lãnh thổ hai bên. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý xuất nhập cảnh, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, Liên bang Nga tại Hà Nội và Mát-xcơ-va.

Trước lúc chia tay, đồng chí Giám đốc CATP đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới đoàn công tác, chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai bên luôn bền chặt, đoàn kết, hữu nghị, đánh dấu mốc son mới, bước tiến mới. Qua đây, Trung tướng Nguyễn Hải Trung cũng gửi lời thăm hỏi chân tình nhất tới Tổng Cục trưởng Tổng cục Nội vụ thành phố Mát-xcơ-va, chân thành cảm ơn đồng chí đã tạo điều kiện thuận lợi để chuyến thăm, làm việc của Đoàn công tác thành công tốt đẹp.