Công an Hà Nội:

Mở đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội

ANTĐ -Những mục đích, nội dung và chỉ tiêu của đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội phải được chỉ huy các đơn vị quán triệt đến từng cán bộ, chiến sỹ; và ngay sau hội nghị này, các đơn vị phải bắt tay thực hiện với quyết tâm cao nhất, vì sự bình yên của Thủ đô và người dân”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP quán triệt tại hội nghị triển khai đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm ANCT, TTATXH trên địa bàn TP Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, tổ chức chiều 16-12.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến 19 điểm cầu của CATP Hà Nội, với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, trưởng các phòng nghiệp vụ, quận, huyện, thị xã, phường, đồn, trạm, thị trấn...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đơn vị


Xác định rõ “đặc thù” trên từng lĩnh vực

Theo sự phân công của Ban tổ chức, Đại tá Lê Học Thu – Chánh văn phòng CATP đã trình bày nội dung Công điện ngày 14-12-2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT và bảo vệ an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Giáp Ngọ 2014. Tiếp đó, Đại tá Đinh Văn Toản – Phó Giám đốc CATP đã trình bày Kế hoạch cao điểm của CATP, và các chỉ tiêu công tác đối với từng lực lượng.

“Đợt cao điểm phải được tiến hành nghiêm túc. Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và xác định đây là đợt công tác đặc biệt, cần tập trung lực lượng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tạo đà thuận lợi và khí thế cho công tác đảm bảo ANTT ở Thủ đô ngay từ những ngày đầu năm 2014”, đồng chí Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Theo đề nghị của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP, chỉ huy những lực lượng mũi nhọn đã báo cáo, phân tích tình hình hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm trên các lĩnh vực, cũng như kiến nghị, giải pháp đấu tranh, phòng ngừa để Công an các cơ sở trao đổi, nắm bắt trước khi bắt tay triển khai đợt cao điểm.

Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS cho biết, theo quy luật, những tháng cuối năm, một số loại tội phạm thường có xu hướng tăng, như trộm đột nhập, cướp, tội phạm gây án trộm cắp trên các tuyến giao thông, địa bàn công cộng, tội phạm gây án nhằm vào trọng hộ, các cơ sở tư nhân kinh doanh vàng, ngoại tệ, các quỹ tín dụng, ngân hàng... Tăng cường trinh sát hình sự về các địa bàn, tuyến trọng điểm; đánh mạnh các ổ nhóm, đối tượng tội phạm đã được xác định; làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản..., đó là những biện pháp chính sẽ được lực lượng CSHS thực hiện quyết liệt trong đợt cao điểm.

Với lực lượng CS QLHC về TTXH, theo Đại tá Đỗ Đức Quang – Trưởng phòng CS QLHC về TTXH, sẽ phối hợp cùng Công an cơ sở kiểm soát chặt chẽ và mở đợt tuyên truyền sâu, rộng đến từng hộ gia đình, từng người dân, “nói không” với những vi phạm về pháo. Lực lượng CS QLHC về TTXH sẽ tích cực phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ CATP, Công an cơ sở rà soát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện, siết chặt 2 tiêu chí: đảm bảo các giấy phép cần thiết và không hoạt động quá giờ. Lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm kinh tế và môi trường, chỉ huy Phòng CSKT và CS Môi trường đã thông tin với các đơn vị Công an cơ sở những vi phạm cũng như thủ đoạn hoạt động của tội phạm về hàng nhái, vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng lậu... từ đó đề nghị tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, gắn với trách nhiệm của chỉ huy Công an cơ sở và CSKV, Công an phụ trách xã.

Trên lĩnh vực đảm bảo TTATGT, đánh giá nguy cơ sẽ xảy ra ùn ứ trên nhiều tuyến phố thời điểm cuối năm, Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt nhắc lại yêu cầu từng được đồng chí Giám đốc quán triệt: “Bất kể địa bàn nào, khi xảy ra ùn ứ hay tai nạn, Công an cơ sở phải có mặt hỗ trợ lực lượng CSGT giải quyết, không để xảy ra phức tạp kéo dài”.

Rõ mục tiêu, quyết liệt hành động

Đây là yêu cầu được Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung xác định với toàn lực lượng Công an Thủ đô. “Thủ trưởng các đơn vị phải quán triệt đến từng CBCS mục đích, yêu cầu Công điện của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, và Kế hoạch của CATP về đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Từng đơn vị phải xây dựng kế hoạch cao điểm và giao chỉ tiêu cho mỗi CBCS”, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ rõ đồng thời đề nghị, Công an cơ sở phải báo cáo và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có kế hoạch chỉ đạo các ngành, đoàn thể, người dân tham gia phối hợp cùng lực lượng Công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm này.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ


Quán triệt chủ trương và đề ra những yêu cầu của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đối với công tác đảm bảo ANCT, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã xác định những phần việc cụ thể đối với từng lực lượng trên mặt trấn đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Yêu cầu đầu tiên, phải coi trọng giải pháp, công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Phải phát động hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tăng cường tuần tra nhân dân.

Bảy “đầu việc” đã được đồng chí Giám đốc đề ra với lực lượng CSHS: đấu tranh với tội phạm, ổ nhóm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí nóng; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp có vũ khí, phòng ngừa trọng hộ; phối hợp lực lượng Chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đấu tranh, xử lý tệ nạn xã hội, cờ bạc qua mạng Internet; ngăn chặn triệt để đối tượng lợi dụng các lễ hội tổ chức đánh bạc. Một nhiệm vụ khác với CSHS, là phòng ngừa, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trộm cắp nhà dân, nơi công cộng, để người dân không phải lo lắng, phàn nàn...

 Với lực lượng CSKT, đồng chí Giám đốc giao nhiệm vụ rà soát, phát hiện, tập trung đánh các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, phát hiện, kiên quyết đấu tranh các hành vi tích trữ, tăng giá hàng hóa. Lực lượng CS Môi trường, theo yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, tăng cường phối hợp với Công an cơ sở và QLTT rà soát toàn bộ cơ sở sản xuất, chiết xuất đồ uống, tăng cường công tác trinh sát phát hiện hàng giả, thực phẩm sử dụng phụ gia.

Với lực lượng CS chống tội phạm ma túy, đồng chí Giám đốc giao nhiệm vụ tập trung rà soát, bóc gỡ các đường dây ma túy từ Tây Bắc về, hay đối tượng vận chuyển ma túy qua đường hàng không. Tại Hà Nội, không để tồn tại các tụ điểm, điểm mua bán trái phép ma túy; phát hiện, xử lý kịp thời đối tượng sử dụng ma túy ở các quán bar, vũ trường...

Công tác đảm bảm TTGT-ĐT, tinh thần “kéo” sự vào cuộc của các ngành, đoàn thể; tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành của người dân, đã được đồng chí Giám đốc CATP nhấn mạnh. Dứt khoát không để tồn tại nhức nhối tình trạng hàng quán lấn chiếm hè, đường ảnh hưởng TTGT-ĐT. Đối với công tác phòng chống các vi phạm về pháo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị lực lượng CS QLHC về TTXH và các địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền tới từng người dân, kết hợp thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đồng thời phối hợp với Văn phòng CATP xây dựng kế hoạch tăng cường CBCS các phòng nghiệp vụ đêm 30 Tết xuống các địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm về pháo.

Đồng chí Giám đốc cũng đã xác định yêu cầu của công tác chấp hành pháp luật. Đó là đẩy nhanh tiến độ xét xử các vụ án điểm, nhất là các vụ án buôn bán, vận chuyển pháo; tăng cường quản lý nhà tạm giam, tạm giữ, quan tâm chế độ ăn uống, chống rét đối với người bị tạm giam, tạm giữ.

Trong công tác XDLL, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đề nghị các phòng nghiệp vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai thành lập một số đơn vị mới đã được Bộ Công an phê duyệt. Chỉ huy các đơn vị quán triệt CBCS chấn chỉnh tư thế, tác phong trong khi thi hành nhiệm vụ và khi tiếp xúc với nhân dân; thực hiện nghiêm chế độ trực ban, trực chiến; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên CBCS có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật; thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ, cán bộ hưu trí của đơn vị.

“Tôi mong muốn toàn lực lượng Công an Thủ đô xác định ý nghĩa quan trọng của đợt cao điểm này, và thực hiện với quyết tâm, nỗ lực cao nhất, vì bình yên của Thành phố”, người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội nói.