“Mổ” ắc quy ô tô trên cầu cạn Thanh Trì

ANTĐ - Đêm 27 rạng 28-3, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã khám phá một ổ nhóm chuyên trộm cắp bình ắc quy xe ô tô trên khu vực cầu cạn Thanh Trì, bước đầu bắt giữ 5 đối tượng...

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật thu hồi

Thời gian qua, tại khu vực cầu cạn Thanh Trì (đoạn từ ngã ba Pháp Vân thuộc quận Hoàng Mai đến quận Long Biên) đã xảy nhiều vụ mất cắp tài sản của lái xe ô tô (chủ yếu là bình ắc quy). Lợi dụng các lái xe ô tô tải tuyến đường dài thường dừng xe nghỉ qua đêm ở những đoạn đường rộng dành cho phương tiện giao thông trong trường hợp đỗ khẩn cấp, kẻ trộm đã tháo trộm bình ắc quy xe ô tô.

Một số trường hợp do quên khóa cửa ca bin khi ngủ, lái xe còn bị kẻ trộm lấy cắp tài sản với số lượng lớn như trường hợp chị Nguyễn Thị Quyên ở Sơn La đi cùng người nhà là lái xe tải, dừng đỗ tại khu vực cầu cạn Thanh Trì để ngủ trong đêm 25-2 đã quên khóa cửa ca bin. Đến khoảng gần 1h sáng, chị Quyên phát hiện bị mất chiếc túi xách bên trong đựng trên 400 triệu đồng cùng ĐTDĐ và giấy tờ tùy thân. Khi khởi động xe ô tô không thấy nổ, lái xe mới phát hiện bình ắc quy của xe (loại 150A) đã bị kẻ trộm tháo mất. 

Trước tình hình trên, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Hoàng Liệt đã tăng cường tổ chức tuần tra đêm,  nhắc nhở các lái xe tải tuyến đường dài cảnh giác, phòng ngừa thủ đoạn mới này của tội phạm trộm cắp; đồng thời bố trí lực lượng phục kích dọc tuyến cầu cạn Thanh Trì chạy qua địa bàn, quyết tâm bắt quả tang hành vi trộm cắp của tội phạm.

Kiên trì phục kích, đêm 27 rạng 28-3, tổ công tác của Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe máy Wave dừng sát một xe ô tô tải đang đỗ tại đoạn đường rộng dành cho ô tô đỗ khẩn cấp. Sau khi quan sát thấy lái xe ngủ trên ca bin, đối tượng ngồi sau xe máy đã tới bên sườn xe tải, dùng cờ lê tháo bình ắc quy của xe trên. Các trinh sát từ điểm phục kích lập tức lao tới chặn bắt. Phát hiện thấy lực lượng công an, 2 đối tượng bỏ lại tang vật, vội vã lên xe máy phóng bạt mạng xuống đường dẫn ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Tuy nhiên, khi 2 đối tượng phóng xe máy tới đoạn đường thuộc địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì đã bị lực lượng trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai bắt gọn, dẫn giải về trụ sở CAQ Hoàng Mai. 2 đối tượng khai tên là Lê Việt Hưng (SN 1981), quê ở Thanh Hóa, hiện tạm trú tại tổ 22 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai và Nguyễn Văn Công (SN 1985) có HKTT ở Kim Thành, Hải Dương; hiện tạm trú ở tổ 10 phường Lĩnh Nam. Số ắc quy trộm cắp được, chúng bán cho các đối tượng tiêu thụ với giá từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng tùy theo loại (85A, 125A, 150A).

 Tập trung khai thác, mở rộng vụ án, ngay trong đêm, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai đã bắt giữ thêm 3 đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp trên; gồm Nguyễn Quyết Thắng (SN 1983), ở tổ 6 Thạch Bàn, quận Long Biên; Vũ Văn Tuấn (SN 1990) có HKTT ở Cẩm Phả, Quảng Ninh; hiện trú ở phường Thạch Bàn, quận Long Biên và Trần Đức Quyền (SN 1994) có HKTT ở Bình Lục, Hà Nam; hiện trú ở tổ 21 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai. Theo khai nhận của các đối tượng này, ngoài nhiều vụ trộm cắp ắc quy xe ô tô, có vụ chúng còn cùng đồng bọn rút trộm chiếc quần dài được lái xe dùng để gối đầu khi ngủ trên ca bin. Người lái xe thấy động tỉnh giấc, nhưng không kịp giằng lại chiếc quần bên trong để chiếc ví có gần 50 triệu đồng... Căn cứ theo lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai cũng tiến hành triệu tập một số đối tượng liên quan đến việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bước đầu, Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai thu hồi được 4 bình ắc quy xe ô tô. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai mở rộng, truy bắt số đối tượng còn lại trong ổ nhóm trộm cắp trên. Đề nghị ai là người bị hại của các vụ mất trộm ắc quy xe ô tô, tài sản (tiền) trên tuyến cầu cạn Thanh Trì, liên hệ tới Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai theo số ĐT: 0914872888.