Miền Đông Ukraine: Súng vẫn nổ bất chấp lệnh ngừng bắn

ANTĐ - Hôm qua 7-9, 1 phụ nữ 33 tuổi thiệt mạng và ít nhất 4 người bị thương khi súng lại nổ ở miền Đông Ukraine, đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn được Chính phủ Ukraine và phe ly khai đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine ký kết chưa đầy hai ngày trước đó. 

Một chiếc xe tăng Ukraine bị phá hủy ở ngoại ô thành phố Mariupol ngày 6-9

Những cột khói đen bốc lên nghi ngút gần sân bay ở Donetsk sau khi khu vực ngoại ô phía bắc thành phố này bị pháo kích vào sáng sớm cùng ngày. Những tiếng nổ lớn cũng xảy ra gần cảng Mariupol bên bờ Biển Azov vào đêm 6-9, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko thảo luận biện pháp đảm bảo thỏa thuận ngừng bắn được thực thi. Đến đầu giờ chiều 

7-9, cả hai thành phố tạm yên trở lại. Chính quyền Kiev và phe ly khai đều khẳng định họ tuân thủ nghiêm ngặt lệnh ngừng bắn, đồng thời cáo buộc phía bên kia vi phạm. 

Theo kế hoạch hòa bình được ký kết tại Minsk (Belarus), ngoài việc nhất trí ngừng bắn, hai bên còn đồng ý trao đổi tù binh và thiết lập hành lang nhân đạo cho những người đi sơ tán và viện trợ. Thỏa thuận còn nêu rõ, Ukraine phải tổ chức bầu cử sớm và trao quy chế đặc biệt cho các vùng Lugansk và Donetsk. Theo dữ liệu mới nhất của LHQ, đã có 2.593 người thiệt mạng và hơn 6.033 người bị thương trong các cuộc giao tranh tại miền Đông Ukraine kể từ khi các cuộc giao tranh ác liệt nổ ra hồi giữa tháng 4 vừa qua.