Miền Bắc đón không khí lạnh

(ANTĐ) -  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện tại có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Vào rạng sáng hôm nay 20-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Miền Bắc đón không khí lạnh

(ANTĐ) -  Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện tại có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Vào rạng sáng hôm nay 20-10, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Theo đó, không khí lạnh sẽ khiến nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc giảm đáng kể, trong đó khu vực Hà Nội thời tiết 2-3 ngày tới sẽ có mưa rào nhẹ, nhiệt độ giảm sâu từ 4-5 độ C, dao động từ 20-27 độ C.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trong ngày hôm qua 19-10 có xu hướng di chuyển xa đất liền, vào chiều tối qua ATNĐ cách bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm ATNĐ chỉ còn khoảng cấp 6, giật cấp 7. Trong ngày hôm nay, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu của vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc bộ từ hôm nay sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Các tỉnh từ Nghệ An đến Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Hải Dương