"Mẹ hổ" mãn hạn tù sau khi bị bắt vì đánh con nuôi

ANTĐ - Lý Chinh Cầm - một “mẹ hổ” nổi tiếng ở Trung Quốc vừa được ra tù sau 6 tháng bóc lịch vì đã đánh đập tàn nhẫn con trai nuôi khi cậu bé không làm bài tập về nhà. Bên ngoài cánh cửa trại giam, Lý được con trai nuôi và mẹ đẻ của cậu tới đón. Trong vòng tay của người thân, Lý không ngừng rơi nước mắt.. 

"Mẹ hổ" mãn hạn tù sau khi bị bắt vì đánh con nuôi ảnh 1

Vụ việc “mẹ hổ” này nổi lên từ tháng 4 năm ngoái, sau khi một cô giáo đăng lên mạng những tấm ảnh chụp vô số vết roi hằn trên lưng, chân và tay con trai nuôi của bà Lý Chinh Cầm. Được biết, cậu bé là con thứ ba trong một gia đình nông dân ở tỉnh An Huy. Năm 2013, cậu được bà Lý nhận làm con nuôi vì cha mẹ cậu muốn con mình được hưởng môi trường giáo dục tốt hơn ở thành phố. 

Tại phiên tòa, Lý thừa nhận đánh con nhưng cho biết, bà ta muốn trị tật nói dối của cậu bé và những trận đòn roi chỉ nhằm giáo dục con.