- Hậu hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX: Boeing bồi thường 100 triệu USD
- Máy bay rơi ngay sau khi cất cánh, không hành khách nào sống sót
- Tổng thống Nga thảo luận với Thủ tướng Hà Lan về vụ tai nạn máy bay MH17
"Chiếc máy bay đã lao xuống khu dân cư. Cho đến nay chúng tôi đã tìm được 19 thi thể, trong đó có 14 thường dân và 5 thành viên phi hành đoàn, ngoài ra còn rất nhiều người bị thương", ông Farooq Butt, phát ngôn viên của đội cứu hộ cho biết.

Hiện trường đổ nát tại khu dân cư, nơi máy bay lao xuống (Ảnh AFP)
Một phóng viên của hãng tin AFP có mặt tại hiện trường cho biết khói vẫn bốc lên từ đống đổ nát, trong khi các mảnh vỡ của máy bay nằm rải rác trên các mái nhà gần đó.

Các binh sĩ Pakistan đang phong tỏa hiện trường vụ tai nạn (Ảnh AFP)
Hiện quân đội Pakistan chưa đưa ra thông tin chi tiết về nguyên nhân vụ tai nạn, mà chỉ thông báo rằng chiếc máy bay trên gặp nạn và rơi xuống làng Mora Kalu, ngoại ô thành phố Rawalpindi khi đang trong quá trình huấn luyện thường xuyên. Vụ tai nạn đã phá hủy và làm bùng phát các đám cháy ở khu dân cư này. Con số thiệt hại về người và tài sản vẫn đang tiếp tục tăng lên.

Khung cảnh đám cháy xảy ra (Ảnh AFP)
Pakistan có một hồ sơ an toàn hàng không không mấy tốt đẹp với số vụ tai nạn máy bay và máy bay trực thăng diễn ra liên tục trong những năm qua.
Năm 2016, một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan đã bốc cháy sau khi một trong hai động cơ tua-bin của máy bay bị hỏng khi đi từ miền bắc Pakistan đến Islamabad, khiến hơn 40 người thiệt mạng.
Thảm họa hàng không thảm khốc nhất trên đất Pakistan là vào năm 2010, khi chiếc Airbus 321 thuộc sở hữu của hàng không tư nhân Airblue bay từ Karachi đã rơi xuống ngọn đồi bên ngoài Islamabad khi đang hạ cánh, làm toàn bộ 152 người trên máy bay thiệt mạng.