Máy bay ném bom tầm xa Nga tuần tra vịnh Mexico, Mỹ "ngó lơ"

ANTĐ - Hôm 12-11, Nga cho biết sẽ có kế hoạch sử dụng các máy bay ném bom tầm xa trong việc tuần tra trên vùng biển Bắc Mỹ, bao gồm cả vịnh Mexico. 

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã ra chỉ sau vài ngày khi NATO cho rằng một số máy bay của Nga đã xâm phạm vào không phận châu Âu như một sự khiêu khích quân sự của Moscow đối với liên minh này.

Ông Shoigu cho biết các chuyến bay dọc theo biên giới của Liên bang Nga và trên Bắc Băng Dương dự kiến như một phần trong chương trình đào tạo hoạt động của máy bay ném bom chiến lược tầm xa.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu

Hãng tin Itar –Tass dẫn lời ông Shoigu: "Trong tình hình hiện nay, chúng tôi cần phải đảm bảo sự hiện diện quân sự của chúng tôi ở phía tây Đại Tây Dương, phía đông của Thái Bình Dương và các vùng biển Caribbean và Vịnh Mexico”.

Trước hành động của Nga, Lầu Năm Góc cũng nhận định Nga chỉ đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo trong vùng không phận quốc tế, chứ không có động thái quân sự nào. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren nói rằng mỗi quốc gia có quyền hoạt động trong vùng biển quốc tế và không phận quốc tế.

"Người Nga đã tuần tra ở vùng Vịnh Mexico trong quá khứ, và bây giờ chúng tôi cũng nhìn thấy hải quân Nga hoạt động tại khu vực này. Đây là những vùng biển quốc tế. Điều quan trọng là người Nga tiến hành các hoạt động của mình một cách an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế", ông Warren nói.

Quan hệ giữa Moscow và phương Tây đã giảm mạnh cùng với cuộc khủng hoảng ở Ukraine, nơi mà Kiev phải đối mặt với một cuộc nổi dậy của ly thân Nga ở phía đông đất nước.

Thực tế trong thời kỳ Chiến tranh lạnh, các chuyến bay tuần tra bằng máy bay ném bom chiến lược đã bị đình chỉ sau khi Liên xô sụp đổ, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “hồi sinh” lại hoạt động này vào năm 2007.