Máy bay chiến đấu, tên lửa phòng không Nga ồ ạt tới Belarus đối phó NATO

ANTĐ - Để đối phó với các chuyến bay tuần tra chiến đấu tại các quốc gia Baltic gần không phận của mình, Nga sẽ triển khai máy bay chiến đấu và tên lửa phòng không S-300 đến Belarus.

Ngày 23-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, nước này có kế hoạch sẽ triển khai các máy bay chiến đấu tại một căn cứ không quân ở Belarus, với một liên đội đầu tiên dự kiến sẽ được triển khai tới đó vào cuối năm nay.

"Trong năm 2013, chúng tôi sẽ thành lập một văn phòng chỉ huy quân sự và đưa một liên đội máy bay chiến đấu vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu," ông nói và cho biết thêm rằng, sau đó Nga có thể sẽ triển khai thêm máy bay chiến đấu đến đó.

"Chúng tôi hy vọng rằng một trung đoàn không quân sẽ được triển khai ở đây vào năm 2015 để bảo vệ biên giới của chúng tôi," ông cho biết.

Theo ông Shoigu, Nga cũng sẽ cung cấp 4 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 cho Belarus vào năm 2014.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300 PMU2 của Nga

Quyết định cung cấp số tên lửa này được đưa ra trong một cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông cho biết.

Belarus có chung đường biên giới với các quốc gia thành viên NATO là Ba Lan, Latvia và Litva. NATO hiện tại đang tiến hành các chuyến bay tuần tra chiến đấu từ các quốc gia Baltic gần không phận của Nga này, một vấn đề trước đây đã được xem là một mối quan ngại đối với Moscow.

Hồi tháng 12-2012, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho biết, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một liên minh quân sự do Nga đứng đầu gồm 6 nước cộng hòa thuộc Liên Xô, có kế hoạch sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không hỗn hợp.

Các nước thành viên hiện tại của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể gồm: Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nga và Tajikistan. Uzbekistan đã tuyên bố rút khỏi tổ chức này vào năm 2012.

Cho đến nay, Nga đã ký kết thỏa thuận về việc thiết lập một hệ thống phòng không khu vực chung với Belarus và Kazakhstan.