Máy bay chiến đấu Mỹ, Canada xuất kích chặn 8 máy bay Nga

ANTĐ - Hai máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ đã được điều động tới ngăn chặn 6 chiếc máy bay quân sự của Nga gần bờ biển phía tây bang Alaska của Mỹ. 

Hai chiếc máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ

Trung tá Michael Jazdyk, Người phát ngôn Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) ngày 19-9 cho hay, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h (giờ Thái Bình Dương) ngày 17-9 tại khu vực cách bờ biển Alaska khoảng 55 hải lý.

Những chiếc máy bay Nga được xác định gồm 2 máy bay tiếp dầu IL-78, 2 máy bay tiêm kích Mig-31 và 2 máy bay ném bom tầm xa “Gấu Nga”. Sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ được điều tới ngăn chặn, máy bay Nga đã bay vòng về hướng nam và trở lại căn cứ ở Nga.  

Khoảng 1h30 ngày 18-9, hai chiến đấu cơ CF-18 của Canada cũng ngăn chặn 2 máy bay ném bom tầm xa của Nga tại khu vực cách bờ biển Canada khoảng 40 hải lý trên Biển Beaufort.

Trong cả 2 trường hợp, máy bay Nga đã tiến vào Vùng nhận dạng phòng không của Mỹ và Canada.

Trong 5 năm qua, các chiến đấu cơ dưới sự chỉ huy của NORAD đã ngăn chặn hơn 50 máy bay ném bom của Nga tới gần không phận Bắc Mỹ.