Máy bay chiến đấu không người lái X-47B được đưa lên tàu sân bay

ANTĐ - Để tăng cường hơn nữa sức mạnh của mình, Hải quân Mỹ đã tiến hành những thử nghiệm đối với UAV trên tàu sân bay.

Hôm 26/11, Hải quân Mỹ (USN) thông báo, đã đưa mẫu máy bay chiến đấu không người lái Northrop Grumman X-47B (UCAS-D) lên tàu sân bay USS Harry S Truman chuẩn bị cho các hoạt động thử nghiệm.
Chiếc máy bay này sẽ được điều khiển bởi một thiết bị điều khiển cầm tay (CDU), phục vụ cho các bài kiểm tra.
"Chúng tôi đã thử nghiệm X-47B trong nhiều năm qua và cuối cùng, việc đưa nó lên tàu khiến chúng tôi vô cùng phấn khích" - Trung tá Kevin Watkins, giám đốc chương trình thử nghiệm X-47B nói - "Nếu những thử nghiệm này thành công, chúng sẽ chứng minh một điều rằng, tương lai cho máy bay không người lái hoạt động trên tàu sân bay đang rất rộng mở".

Đại úy Jaime Engdahl, giám đốc chương trình các hệ thống chiến đấu trên không NAVAIR, cho biết: "Tầm hoạt động rộng lớn, có thể cất cánh từ tàu sân bay (từ bất cứ nơi nào trên thế giới) sẽ trở thành năng lực quan trọng của Hải quân sau khi các thử nghiệm này thành công".

X-47B trong quá trình đưa lên USS Harry S Truman.
X-47B trong quá trình đưa lên USS Harry S Truman.

Đây là lần đầu tiên một máy bay không người lái cánh cố định được thử nghiệm trên tàu một tàu sân bay nên những thách thức kỹ thuật là không thể tránh khỏi.
Hải quân Mỹ cho biết, các thử nghiệm của X-47B sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian 3 tuần, sẽ tiến hành các hoạt động bao gồm cả ở cảng và trên tàu Truman.
Dự kiến, máy bay sẽ được triển khai trên tàu sân bay vào năm tới.