Mâu thuẫn nhỏ, lao cả xe máy vào xe đạp đối thủ, gây chết người

ANTĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Gia Lâm vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Kim, 44 tuổi, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Chỉ vì một phút nông nổi, vô tình Kim đã gây ra cái chết thương tâm cho anh Vụ

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 28-11, Nguyễn Văn Kim cùng một số người là Đặng Bá Vụ, 37 tuổi, trú tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm; Nguyễn Văn Vũ, 46 tuổi, và Nguyễn Văn Khoa, 30 tuổi, cùng trú tại xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm đi ăn đám bốc mộ tại gia đình một người dân xóm Chùa, xã Phù Đổng.

Trong quá trình ăn uống tại đây giữa Kim và anh Vụ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, cãi chửi nhau. Được mọi người can ngăn, hai bên dừng lại, sau đó Kim đi xe máy về trước.

Khoảng 15 phút sau, Kim đang trên đường ra thăm ruộng, nhìn thấy anh Vụ đang đạp xe theo chiều ngược lại. Tức tối về mẫu thuẫn vừa xảy ra trước đó nên Kim không đi ra ruộng nữa mà quay đầu lại, lái xe máy đâm thẳng vào xe đạp của anh Vụ khiến xe 2 xe đổ sang 2 bên. Kim nhanh chóng nhảy ra khỏi xe, anh Vụ ngã nhào 2 vòng trên đường bê tông. Mặc dù nhìn thấy anh Vụ đau đớn, đang quằn quại bên đường, nhưng Kim đã lạnh lùng dựng xe máy đi về nhà.

Sau khi bị lộn 2 vòng, anh Vụ cố gượng dậy, dắt xe đạp quay về nhà thì gặp vợ đang đi bộ đến, Thấy vợ anh Vụ kêu đau đâu và cho biết vừa bị Kim lái xe máy đâm vào người. Nghe xong, vợ anh Vũ đã chở chồng về nhà lau rửa, nghỉ ngơi. Đến 22h cùng ngày, vợ anh Vụ bàng hoàng khi phát hiện chồng mình có hiện tượng khó thở, miệng chảy máu nên vội vàng gọi người đưa chồng đi cấp cứu. Tuy nhiên đến ngày 29-11, anh Vụ đã tử vong, nguyên nhân được xác định là do bị chảy máu não.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Công  huyện Gia Lâm đã tổ chức lực lượng vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Kim.

Tại cơ quan Công an, Kim đã cúi nhận khai nhận mọi hành vi đã gây nên. Hành vi của Kim đã phạm vào tội giết người theo quy định của Bộ luật hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ Kim để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.