Mẫu thuẫn nhỏ, hai cha con lao vào đoạt mạng người thân

ANTD.VN - Ngày 26-2, CAH Ứng Hoà, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra vào ngày 24-2, tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hoà khiến một người tử vong.

Anh B. bị đâm tử vong - Ảnh cắt từ clip

Bước đầu cơ quan công an xác định, khoảng 9h ngày 24-2, ông Nguyễn Văn H. (trú tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An) cùng con trai là Nguyễn Văn B. đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Việt, cùng con trai là Nguyễn Văn Huy, ở gần nhà ông H.

Quá trình xô xát, hai bên định xông vào đánh nhau nhưng được người dân xung quanh can ngăn kịp thời. Tuy nhiên sau đó, hai gia đình tiếp tục mâu thuẫn và cầm theo hung khí lao vào đánh chém nhau.

Quá trình xô xát, anh B. bị cha con ông Việt dùng dao đâm vào mạng sườn, xuyên lên tim, phổi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, CAH Ứng Hòa phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP nhanh chóng có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng liên quan. Đồng thời tạm giữ ông Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Huy để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, giữa gia đình ông Việt và ông H. là họ hàng, có mối quan hệ thân thiết với nhau.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ