Mâu thuẫn gia đình, anh đâm chết em họ

ANTĐ - Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, không kìm chế được cơn nóng giận anh trai đã cầm dao đâm chết em họ của mình.

Hung thủ đâm chết em họ 

Sáng 7-11, Thiếu tá Trần Đình Vũ – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Văn Cần, 25 tuổi, trú thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, Điện Bàn, kẻ đâm chết người vì mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, khoảng 22g ngày 6-11, Phan Thanh Lành (27 tuổi, trú thôn Đông Khương 2, xã Điện Phương, Điện Bàn) do có mâu thuẫn với anh họ của mình là Đỗ Văn Sa (28 tuổi, trú cùng thôn) nên đã dùng cây kiếm tự chế đến nhà tìm Sa giải quyết. Trong lúc 2 bên lớn tiếng cãi cọ thì Đỗ Văn Cần (em ruột của Sa) từ trong nhà cầm dao xông ra chém nhau với Lành.

Thấy em mình đang đánh nhau quyết liệt với em họ, Sa cũng lấy dao ra tham chiến. Trong lúc ẩu đả hỗn loạn, Cần vung dao chém một nhát chí mạng vào trước cổ Lành khiến nạn nhân gục ngã. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên Lành đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.