Mâu thuẫn, anh đâm em ruột tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án “Giết người” xảy ra tại thôn Đa Cốc (xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 21h tối 22/12, Lê Văn Duẩn (SN 1982, trú thôn Đa Cốc, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương), do phát sinh mâu thuẫn với em trai là Lê Văn Độ (SN 1997, ở cùng thôn), Duẩn đã dùng dao đâm vào ngực của Độ. Hậu quả, Độ bị thương, được gia đình đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Bình Thanh, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong sau đó.

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Kiến Xương khẩn trương có mặt tại hiện trường vụ việc, khám nghiệm hiện trường, đưa đối tượng cùng hung khí gây án về trụ sở để điều tra làm rõ.

Theo một người dân, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, anh em Duẩn và Độ ăn uống tại giỗ bà ngoại. Sau bữa giỗ, cả hai anh em sang nhà bà nội để uống nước, bàn chuyện công việc cùng gia đình. Tại đây, Độ có đề nghị tiếp tục về nhà anh trai cách đó không xa để hát karaoke nhưng Duẩn mệt và đã muộn nên không đồng ý.

Sau đó, hai anh em lời qua tiếng lại, cãi vã dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. Duẩn sau đó bỏ qua và về nhà mình nhưng Độ lại mang theo dao qua nhà tìm Duẩn nên dẫn đến anh em ẩu đả, gây hậu quả nghiêm trọng.