Mặt trận Al-Nusra chuẩn bị lập "nhà nước Hồi giáo" ở Syria

ANTĐ - Vào hôm 8-5, thủ lĩnh Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri vừa tung một đoạn băng ghi âm kêu gọi hỗ trợ về chính trị, tôn giáo và tài chính cho chi nhánh của tổ chức này tại Syria là Mặt trận Al-Nusra thành lập một “nhà nước Hồi giáo (caliphate)” ở miền bắc Syria.

Ayman al-Zawahiri khẳng định rằng, “nước nước mới” mà Mặt trận Al-Nusra thành lập không liên quan đến “những kẻ phản bội và cực đoan” IS. Đây sẽ không phải là một sự tách biệt hoàn toàn của Mặt trận Al-Nusra khỏi Al-Qaeda, nhưng al-Zawahiri khẳng định hắn sẵn sàng cho lãnh đạo Al-Nusra ở Syria là Abu Mohammad al-Julani toàn quyền quyết định trong việc điều hành nhà nước trên.

Mặt trận Al-Nusra sẽ thành lập "nhà nước Hồi giáo" theo mô hình của ISPhóng viên Alfred Hakensberger của tờ Die Welt nhận định rằng, Mặt trận Al-Nusra có thể thành lập trung tâm của nhà nước mới ở miền tây bắc tỉnh Idlib, Syria do đây là địa điểm chúng đã xây dựng lực lượng từ lâu.

Những lãnh đạo cấp cao của Al-Qaeda đã đến với Syria từ giữa năm 2013 nhằm củng cố quyền lãnh đạo đối với Mặt trận Al-Nusra. Một trong số đó có thể kể đến là người em họ của Osama bin Laden - Abdulmohsen Abdullah Ibrahim al-Sharikh, thủ lĩnh Al-Qaeda ở Iran - Muhsin al-Fadhli và nhiều lãnh đạo khét tiếng của nhóm khủng bố này ở Ả-Rập Saudi như Abdullah Suleiman Salih al-Dhabah (Abu Ali al-Qasimi), Radwan Nammous (Abu Firas al-Suri) và Abu Hammam al-Suri.

Theo tờ Die Welt của Đức, lời kêu gọi thành lập nhà nước mới của al-Zawahiri đang nhận được sự ủng hộ của các lãnh đạo Mặt trận Al-Nusra và cả những nhóm đối lập vũ trang đang chiến đấu tại Syria. Do đó, việc tuyên bố về “nhà nước Hồi giáo” mới có thể diễn ra ngay vào tháng sau.