Mất mạng vì trao thân nhầm cho kẻ vũ phu

ANTĐ - Ngày 5-2, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã tạm giữa đối tượng Vương Văn Tám (SN 1966, trú tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An) để điều tra làm rõ về tội giết người.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2-2, do mâu thuẫn, Vương Văn Tám đã đánh chị Lưu Thị Hoài (SN 1983, quê Nam Định, hiện sống chung như vợ chồng với Tám) vào mặt và hất Hoài văng vào bức tường. Sau đó Hoài tự mình lao đầu vào bức tường để tự sát, Tám chạy đến can ngăn.

Đến 1 giờ ngày 3-2, chị Hoài có biểu hiện khó thở, không nói chuyện được. Lúc này Tám mới đưa Hoài đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu nhưng chị Hoài đã chết trên đường đi cấp cứu.