Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo "chạy" vào các trường trong lực lượng vũ trang

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo "chạy" vào các trường trong lực lượng vũ trang

ANTĐ - Cứ đến mùa tuyển sinh thì vấn nạn “chạy” trường lại diễn biến phức tạp. Lợi dụng tâm lý nhiều phụ huynh muốn con em mình vào học tại những trường danh tiếng, nhất là các trường trong lực lượng vũ trang, nhiều đối tượng đã mạo nhận có những mối quan hệ để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. 
Mạo nhận luật sư để lừa đảo

Mạo nhận luật sư để lừa đảo

ANTĐ - Đầu tháng 5-2012, thông qua một người bạn, chị Nguyễn Như Quỳnh (ở huyện Từ Liêm) tìm gặp Phạm Đức Hiền (SN 1968, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) để nhờ cậy đối tượng giúp đỡ cho chồng giảm án. Bởi trước đó, Hiền luôn quảng cáo với bạn chị Quỳnh rằng đối tượng là luật sư, hiện đang làm việc tại một văn phòng luật sư, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
Giả làm sỹ quan công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả làm sỹ quan công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Mạo nhận mình là nữ sỹ quan công an, có thể giúp người khác tìm việc làm trong ngành, đối tượng Ngô Thị Hồng (SN 1987) trú tại thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, QN đã liên tục gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Cần thuốc đặc trị

Cần thuốc đặc trị

ANTĐ - Việc CSGT trong khi thi thành công vụ bị những người vi phạm chống đối không phải là hiếm gặp. Đáng nói, tần suất và mức độ chống đối ngày càng nghiêm trọng hơn. Sự việc đối tượng Diệp Văn Lên vi phạm chạy xe quá tốc độ giật súng của CSGT ở Cần Thơ chưa kịp lắng xuống thì tại huyện Ba Vì, Hà Nội, Trung úy CSGT Nguyễn Mạnh Phan bị đối tượng Phùng Hồng Phương lao thẳng xe vào người khi dừng xe kiểm tra. 
Chấn chỉnh mạo nhận khách sạn hạng sang

Chấn chỉnh mạo nhận khách sạn hạng sang

(ANTĐ) - Sở VH-TT&DL Hà Nội vừa có văn bản chấn chỉnh việc mạo nhận hạng sao khách sạn. Đồng thời, Sở VH-TT&DL cũng tiến hành thẩm định 53 khách sạn, từ hạng 1 tới 5 sao và yêu cầu một số khách sạn quảng cáo theo đúng loại hạng được công nhận.
Mạo nhận cán bộ ngân hàng để lừa đảo

Mạo nhận cán bộ ngân hàng để lừa đảo

ANTĐ - Tự nhận là giám đốc chi nhánh ngân hàng, Nguyễn Cảnh Phương (SN 1975, trú tại khu đô thị mới Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Lừa đảo vì “trót” tin bạn gái?!

Lừa đảo vì “trót” tin bạn gái?!

ANTĐ - Gặp ai mới quen, Nguyễn Văn Thọ (SN 1981), nhà ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, cũng tự xưng là giám đốc một trung tâm môi giới. Thực chất, Thọ không nghề nghiệp, và việc mạo nhận đó để nhằm lừa đảo những người nhẹ dạ.