Mang tên giả trốn truy nã, di chuyển qua nhiều địa phương gây hàng loạt vụ trộm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bị truy nã, đối tượng Trường dùng  tên giả là Long, di chyển qua nhiều tỉnh, thành phố, và tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp.

Ngày 6-7, ông Lê (trú tại tổ dân phố số 6, thị trấn Cát Bà), đến Công an huyện Cát Hải trình báo việc bị mất cắp chiếc xe máy nhãn hiệu AirBlade trị giá gần 50 triệu đồng. Theo tường trình của người bị hại, trước đó, sau khi đi giải quyết một số công việc, ông Lê về dựng xe trước cửa nhà rồi lên ngủ tại tầng 2. Khoảng 5h45 ngày 6-7, ông Lê phát hiện chiếc xe đã bị lấy mất.

Đối tượng trộm xe vào rạng sáng 6-7-2023 qua hình ảnh camera

Đối tượng trộm xe vào rạng sáng 6-7-2023 qua hình ảnh camera

Tiếp nhận tin báo và tiến hành điều tra, đội Điều tra tổng hợp – Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Cát Bà xác định khoảng 2h sáng 6-7, có một đối tượng nam giới cao khoảng 1m70, dáng vóc to cao, đã lấy trộm chiếc xe máy của ông Lê.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện nghi can có các đặc điểm như trên mới đến làm việc tại xưởng tôn tại tổ dân phố 12, thị trấn Cát Bà và có tên là Long. Tuy nhiên từ sáng 6-7, Long bất ngờ xin nghỉ làm, không có mặt tại địa bàn.

Đi sâu xác minh, cơ quan Công an làm rõ Long tên thật là Nguyễn Minh Trường (SN 2001, quê quán huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Đặc biệt, tên này đang bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Kiên trì lần theo dấu vết tên gian trốn truy nã, chiều 9-7, lực lượng Công an huyện Cát Hải đã bắt được đối tượng đang tá túc tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP. Hà Nội.

Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng khai nhận đã bán chiếc xe của ông Lê tại một cửa hàng xe máy trên huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, với giá hơn 10 triệu đồng. Trước đó, tháng 6-2023, Trường cũng đã bán cho cửa hàng này 1 xe Wave anpha 110 với giá hơn 7 triệu đồng.

Khai thác mở rộng, CQĐT làm rõ Nguyễn Minh Trường còn thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp xe máy khác tại quận Hải An (Hải Phòng); thành phố Hà Giang (tỉnh Hà Giang) và thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), từ tháng 9-2022 đến khi bị bắt.